22/03/2009 - 09:33

Cần Thơ:

Sà lan đụng vỏ lãi: 2 khách du lịch thiệt mạng

(CT)- Khoảng 7giờ 40 phút ngày 21-3-2009, tại khu vực Lợi Dũ A, phường An Bình, quận Ninh Kiều (thuộc khu vực chợ nổi Cái Răng) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng giữa sà lan với chiếc vỏ lãi chở khách du lịch, làm chết 2 khách du lịch.

Vào thời điểm trên, ông Bùi Quốc Nghĩa, ngụ xã An Phú Tây, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, điều khiển chiếc sà lan có trọng tải 625 tấn, công suất máy 290CV (không có chở hàng) chạy hướng Phong Điền - Cần Thơ, đến địa phận trên thì đụng vào chiếc vỏ lãi, do ông Hồ Trung Nam, ngụ phường Phú Thứ, quận Cái Răng, điều khiển hướng ngược lại. Khi tai nạn xảy ra, 12 người khách trên vỏ lãi rớt xuống sông, trong đó có 9 du khách người Pháp, 2 Việt kiều và 1 thông dịch viên. Mọi người xung quanh chợ nổi kịp thời cứu vớt tại chỗ 10 người, 2 người còn lại mất tích.

Nhận tin báo, lãnh đạo Phòng PC 25, Công an TP Cần Thơ và các ngành chức năng thành phố lập tức đến hiện trường và huy động 4 chiếc ghe cào khẩn trương tìm xác nạn nhân… Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, xác của 2 nạn nhân được đưa lên bờ. Đó là Lê Văn Khôi, sinh năm 1949, Việt kiều Mỹ và Nguyễn Hữu Quân, sinh năm 1969, ngụ phường 13, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh (thông dịch viên).

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Xuân Đào

Chia sẻ bài viết