01/06/2010 - 08:37

Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010 với hơn 1 triệu thí sinh tham dự

* TP Cần Thơ đã chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học, cao đẳng năm 2010

* Đặc cách tốt nghiệp THPT cho học sinh bị cụt hai tay- Ngô Thái Hoàng Em (Vĩnh Long)

Tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đến nay đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010 với hơn 1.051.400 thí sinh đăng ký dự thi (trong đó số thí sinh hệ giáo dục thường xuyên đăng ký dự thi là hơn 137.200 em) tại 2.384 Hội đồng coi thi, 44.152 phòng thi. Dự kiến sẽ có hơn 128.600 cán bộ coi thi được huy động. Số thí sinh thi thay thế môn ngoại ngữ là 31.545 em.

Để đảm bảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra an toàn, nghiêm túc và tạo thuận tiện cho thí sinh khu vực dân cư thưa, giao thông khó khăn, năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao việc tổ chức thi theo cụm cho các địa phương tự quyết định tùy vào tình hình thực tế. Đối với các trường ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, địa bàn chia cắt, giao thông không thuận tiện, điều kiện kinh tế khó khăn, cơ sở vật chất trường lớp thiếu thốn, Sở Giáo dục và Đào tạo trình chính quyền các địa phương lựa chọn phương án tổ chức thi và báo cáo giải trình với Bộ bằng văn bản. Năm nay, cả nước có 1.233 cụm trường, số cụm có thí sinh của 3 trường tham gia thi chiếm 73.1% (629) với 32.262 phòng thi; tổng số cụm có thí sinh của 2 trường cùng thi là 295 cụm với 7.704 phòng thi; tổng số trường tổ chức thi riêng lẻ chỉ chiếm 9,5% với 309 cụm và 4.186 phòng thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định điều động cán bộ, giảng viên các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng tham gia thanh tra, giám sát công tác in sao đề thi, coi thi. Mỗi tỉnh, thành có 1 đoàn thanh tra gồm trưởng đoàn và từ 5 đến 10 thành viên.

Ngày 1-6, các thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi. Từ 2 đến 4-6, các thí sinh sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010 với 6 môn lần lượt là: Văn, Hóa, Địa, Sử, Toán và Ngoại ngữ.

* Ngày 31-5-2010, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Trần Quang Quý cùng đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã kiểm tra tình hình chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học, cao đẳng năm 2010 tại cụm thi Cần Thơ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010, TP Cần Thơ có 10.273 thí sinh thi ở 22 hội đồng thi, trong đó có 5 hội đồng thi độc lập. Ngành giáo dục địa phương đã chuẩn bị 434 phòng thi và huy động hơn 1.300 cán bộ, giáo viên các trường THPT, THCS làm nhiệm vụ tại kỳ thi tốt nghiệp THPT. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010 diễn ra trong 3 ngày 2, 3 và 4-6-2010.

Kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2010 tại cụm thi Cần Thơ, có gần 81.000 thí sinh đăng ký dự thi (giảm hơn 9.000 hồ sơ so với kỳ thi năm 2009). Để chuẩn bị, Trường Đại học Cần Thơ đã phối hợp với UBND TP Cần Thơ và các sở, ban ngành liên quan tổ chức 58 điểm thi tại 3 quận: Ninh Kiều, Cái Răng và Bình Thủy đủ đáp ứng cho đợt 1 kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010 trong 3 ngày 3, 4 và 5-7-2010, cùng với đợt 2 từ ngày 8 đến ngày 10-7-2010.

Thứ trưởng Trần Quang Quý đánh giá cao công tác chuẩn bị cho hai kỳ thi quan trọng này của TP Cần Thơ. Đặc biệt là sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong công tác chăm sóc sức khỏe thí sinh, đảm bảo trật tự an toàn giao thông... Nhiều năm qua, tại TP Cần Thơ công tác thi được thực hiện nghiêm túc, an toàn.

* Ngày 31-5, ông Nguyễn Văn Công- Phó Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo Vĩnh Long cho biết: Bộ Giáo dục- Đào tạo đã chấp thuận đề nghị của Sở về việc đặc cách tốt nghiệp cho em Ngô Thái Hoàng Em (học sinh lớp 12, Trường THPT Mang Thít) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2009-2010 được tổ chức trong các ngày 2- 4/6/2010. Đây là trường hợp học sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT đầu tiên do hoàn cảnh đặc biệt ở tỉnh Vĩnh Long, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của ngành Giáo dục- Đào tạo đối với 1 học sinh dù bị cụt 2 tay do tai nạn cối ép gạch từ năm lớp 9 nhưng đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để học tập tốt.

NHÓM PV TTXVN - L.G

Chia sẻ bài viết