22/01/2022 - 10:05

Quốc gia EU đầu tiên bắt buộc tiêm vaccine 

Áo vừa trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) thông qua quy định áp đặt tiêm chủng bắt buộc đối với người dân trên 18 tuổi.

Tiêm vaccine COVID-19 tại Áo. Ảnh: AFP

Tiêm vaccine COVID-19 tại Áo. Ảnh: AFP

Dự thảo luật do Chính phủ liên bang Áo đệ trình đã nhận được đa số ủng hộ của các nghị sĩ tại Hạ viện hôm 20-1. 

Quy định mới sẽ bắt buộc tiêm chủng đối với công dân từ 18 tuổi, trong khi với nhóm tuổi từ 14-17 có thể tự quyết định tiêm hay không. Tuy nhiên, quy định sẽ không áp dụng với phụ nữ mang thai cũng như các đối tượng vì lý do y tế không thể tiêm chủng. Những người đã khỏi bệnh được miễn tiêm chủng trong vòng 180 ngày kể từ khi mắc bệnh. Luật có hiệu lực từ ngày 4-2, nhưng giai đoạn quá độ để người dân đi tiêm chủng sẽ kéo dài tới giữa tháng 3. Sau thời điểm đó, lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm soát ngẫu nhiên tình trạng tiêm chủng của từng người, chẳng hạn như khi đi trên đường. Những người không tiêm sẽ bị phạt tiền, với mức phạt dao động từ 600-3.600 euro. Luật này dự kiến có hiệu lực đến đầu năm 2024.

Bộ trưởng Y tế Áo Wolfgang Mueckstein nhấn mạnh tiêm chủng bắt buộc là hành động thể hiện sự đoàn kết và gắn bó của người dân với nhau. Ông nêu rõ khi càng có nhiều người được tiêm chủng thì sẽ càng có ít ca tử vong vì COVID-19.

Để khuyến khích tiêm chủng, Chính phủ Áo có nhiều hình thức như cung cấp xổ số tiêm chủng trị giá 1 tỉ euro, tặng thưởng 400 triệu euro cho các vùng đạt tỷ lệ tiêm chủng cao. Trong chương trình xổ số tiêm chủng sẽ diễn ra từ giữa tháng 3 đến cuối năm nay, công dân Áo sẽ nhận được 1 tấm vé số cho mỗi mũi vaccine COVID-19 mà họ đã tiêm. Như vậy, người tiêm cả liều bổ sung sẽ nhận tổng cộng 3 vé. Cứ mỗi 10 tấm vé số được phát hành, thì chủ nhân của tấm vé thứ 10 sẽ thắng một phiếu quà tặng trị giá 500 euro và có thể sử dụng nó trong các cửa hiệu, nhà hàng, sự kiện văn hóa - thể thao. Trong khi đó, vùng nào đạt tỷ lệ tiêm chủng 80% dân số địa phương sẽ được thưởng 30.000 euro hoặc 120.000 euro đối với tỷ lệ 90%.

Áo đặt mục tiêu đạt tỷ lệ tiêm chủng từ 85-90% dân số từ 5 tuổi trở lên. Hiện con số này mới chỉ đạt 75%, trong khi tỷ lệ tiêm chủng theo tổng dân số là 72%, tương đối thấp ở khu vực Tây Âu. Đất nước 9 triệu dân này đã ghi nhận 1,5 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có gần 14.000 người tử vong. Số ca nhiễm mới theo ngày tại Áo đã tăng lên mức kỷ lục hôm 20-1, với hơn 27.600 ca.

Trước đó, Ý đã áp đặt tiêm chủng bắt buộc với người trên 50 tuổi, còn Hy Lạp làm điều tương tự với người trên 60 tuổi. Đức đang cân nhắc nối gót các quốc gia trên, nhưng chưa có kế hoạch cụ thể. Bên ngoài châu Âu, một số nước như Ecuador, Tajikistan, Turkmenistan, Indonesia và Micronesia cũng đã áp dụng việc tiêm ngừa bắt buộc.

Pháp áp dụng hộ chiếu vaccine

Thủ tướng Pháp Jean Castex thông báo, từ ngày 24-1 tới, người dân nước này phải có hộ chiếu vaccine, bao gồm giấy chứng nhận đã tiêm ít nhất 2 liều vaccine COVID-19, để có thể vào các địa điểm công cộng như nhà hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim. Cho đến nay, những người có kết quả xét nghiệm âm tính với virus vẫn được phép vào các địa điểm trên. Hiện 92% người trưởng thành ở Pháp đã được tiêm chủng đầy đủ và 94% nhận ít nhất một liều vaccine.

HẠNH NGUYÊN (Theo AP, Guardian)

Chia sẻ bài viết