19/02/2009 - 08:22

Đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư thường trực Thành ủy:

Quan tâm chỉ đạo, kiểm tra để thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

(CT)- Ngày 18-2-2009, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” TP Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị giao ban về tình hình thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, chủ trì hội nghị.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” TP Cần Thơ, thời gian qua, các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện Cuộc vận động khá tốt, với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, được đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng... Qua nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đa số cán bộ, đảng viên, công chức đã có sự chuyển biến bước đầu về nhận thức tư tưởng, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, sửa đổi lối làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm với tập thể, cộng đồng xã hội, giữ gìn đoàn kết, kỷ luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Cuộc vận động còn một số mặt hạn chế. Một số đơn vị nhận thức về Cuộc vận động thiếu sâu sắc nên bước đầu xây dựng kế hoạch còn lúng túng, chưa hình dung hết các bước, các khâu tiến hành. Một số tổ chức cơ sở Đảng tổ chức nghiên cứu học tập các chuyên đề còn đơn giản, chưa gắn với thực tiễn. Một số cán bộ chưa gương mẫu học tập, làm bài thu hoạch, nói chưa đi đôi với làm, qua đó chưa tạo nên phong trào thi đua sôi nổi.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã triển khai hướng dẫn của Thành ủy về việc chuẩn bị tổ chức Liên hoan biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời, hướng dẫn đưa các chuyên đề của Cuộc vận động vào sinh hoạt thường xuyên tại các chi bộ cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu: Thời gian tới, Ban chỉ đạo Cuộc vận động các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, giáo dục cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc những nội dung và giá trị to lớn về tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ở các ngành, các cấp, các địa phương và từng cá nhân, từng bước hạn chế, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội. Tăng cường việc họp giao ban, đúc kết kinh nghiệm, quan tâm chỉ đạo thực hiện, kiểm tra để Cuộc vận động tiến hành sâu rộng và có hiệu quả thiết thực gắn liền với thực hiện các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-văn hóa- xã hội, xây dựng địa phương, đơn vị trong sạch vững mạnh.

S.K

Chia sẻ bài viết