08/10/2022 - 07:21

Phương Tây gia tăng áp lực lên Nga 

Việc lãnh đạo của 44 quốc gia châu Âu quy tụ tại một hội nghị thượng đỉnh mang tính biểu tượng vừa được truyền thông lấy làm ví dụ cho trạng thái “bị cô lập” mà Nga đang đối diện.

Tổng thống Pháp Macron (trái) và Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala tại hội nghị EPC. Ảnh: Reuters

Tổng thống Pháp Macron (trái) và Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala tại hội nghị EPC. Ảnh: Reuters

Ngày 6-10, lãnh đạo của 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và 17 nước láng giềng gặp nhau tại Cộng hòa Séc để thảo luận về an ninh và năng lượng dưới ảnh hưởng của khủng hoảng Ukraine. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất của Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC) - sáng kiến do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất và được Thủ tướng Đức Olaf Scholz hậu thuẫn nhằm thúc đẩy an ninh và thịnh vượng khắp châu Âu. Theo giới quan sát, đây là cơ hội để đồng minh của Mỹ bên kia Đại Tây Dương thể hiện tinh thần đoàn kết giữa thời điểm cựu lục địa sa lầy trong vô số khủng hoảng, từ hậu quả cuộc chiến Ukraine đến thiếu hụt năng lượng và nguy cơ suy thoái làm tiêu tan hy vọng phục hồi, bứt phá sau đại dịch COVID -19.

Nga là cường quốc châu Âu duy nhất không được mời, cùng với Belarus vốn ủng hộ Điện Kremlin trong chiến dịch quân sự nhắm vào Kiev. Về điểm này, người phụ trách chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell cho biết không phải lúc nào Mát-xcơ-va cũng bị loại trừ nhưng dựa trên tình hình hiện tại thì Nga “không có vị trí” ở đây. Ông Borrell nói thêm, mục tiêu của hội nghị là tìm kiếm một trật tự mới không có Nga. Trong sự xuất hiện được hoan nghênh, Thủ tướng Anh Liz Truss cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu đoàn kết với Ukraine và thống nhất về các nguyên tắc tự do, dân chủ sẽ rời hội nghị “với quyết tâm tập thể cao hơn để chống lại sự xâm lược của Nga”. Trong khi đó, người đồng cấp Bỉ Alexander De Croo nói rằng việc gần như lãnh đạo toàn bộ các nước châu Âu tham dự EPC cho thấy Nga và Belarus bị cô lập như thế nào.

Cùng lúc hội nghị EPC diễn ra, Hội đồng châu Âu cho biết liên minh đã thông qua gói trừng phạt mới để củng cố và tăng cường chế tài Nga. Đây là đợt trừng phạt thứ 8 của EU nhằm đáp trả việc Mát-xcơ-va “sáp nhập bất hợp pháp” 4 khu vực của Ukraine. Theo Hãng tin Euronews, trừng phạt mới khiến Nga hụt khoảng 6,9 tỉ USD khi EU cấm nhập khẩu từ nước này sản phẩm thép, gỗ, giấy, thuốc lá, nhựa, mỹ phẩm, các chất hóa học cùng nguyên liệu ngành trang sức và kim loại quý. Một số sản phẩm ngành chế tạo máy, kỹ thuật gia dụng, chất bán dẫn và tiền điện tử cũng nằm trong danh sách đen. Liên minh đồng thời cấm cung cấp các dịch vụ như công nghệ thông tin, kỹ thuật và pháp lý cho các công ty xứ bạch dương; bổ sung hàng chục cá nhân và thực thể Nga vào danh sách trừng phạt.

Các biện pháp chế tài mới còn kết hợp kế hoạch của Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) về áp đặt giá trần lên sản phẩm năng lượng Nga bán cho nước thứ 3.

Hiện EPC vẫn ở giai đoạn sơ khai và ông Borrell nhấn mạnh vẫn còn nhiều việc phải làm. Dù vậy, giới phân tích nghi ngờ quy mô lớn cùng mối bất hòa lâu nay giữa nhiều thành viên sẽ ảnh hưởng tính đoàn kết và chính sách của EPC. Nhiều người thì chỉ trích diễn đàn là nỗ lực để kìm chế đà mở rộng EU, vì một số nước hy vọng gia nhập khối có thể coi EPC như giải pháp thay thế. Số khác thì e ngại EPC lập ra chỉ để giới lãnh đạo trao đổi mà không tạo ra ảnh hưởng hoặc chính sách thực sự nào.

MAI QUYÊN (Theo Reuters, AP)

Chia sẻ bài viết