22/01/2015 - 09:35

Pháp công bố các biện pháp chống khủng bố mới

* Thị trưởng Paris đòi kiện Fox News
* "Người hùng" Lassana Bathily được cấp quốc tịch

Ngày 21-1, chính phủ Pháp đưa ra một loạt biện pháp mới nhằm chặn đứng các cuộc tấn công trong tương lai, như tăng quyền nghe lén điện thoại cho cảnh sát, giám sát các trang web và buộc các công ty Internet chặn những tin nhắn thù hằn trên mạng. Theo AP, các biện pháp an ninh mới do Thủ tướng Manuel Valls công bố cũng bao gồm những nỗ lực tăng cường thu thập tin tức tình báo chống lại các chiến binh thánh chiến và phần tử cực đoan, ngăn chặn hoạt động của họ trên Internet cũng như hành vi câu kết từ bên trong nhà tù hoặc lợi dụng du lịch nước ngoài để tham chiến.

* Ngày 20-1, Thị trưởng Paris Anne Hidalgo cho biết chính quyền thành phố sẽ kiện hãng truyền thông Mỹ Fox News vì đã "xúc phạm danh dự và hình ảnh" của thủ đô nước Pháp sau thảm kịch khủng bố cách đây 2 tuần.

Cụ thể là tờ báo trên đã giới thiệu tư tưởng không thân thiện với đạo Hồi mà Paris (và phần lớn châu Âu) lan truyền tại nhiều khu vực họ gọi là "vùng hạn chế đi lại" – tức là hạn chế tất cả mọi người (kể cả cảnh sát và quan chức chính phủ) trừ người theo đạo Hồi – và được kiểm soát bởi luật Hồi giáo Sharia. Fox News mặc dù sau đó đã cải chính và xin lỗi, nhưng chính quyền Paris không chấp thuận và muốn khởi kiện.

Ảnh: BBC

* Trong một diễn biến khác, BBC cho biết Lassana Bathily (24 tuổi-ảnh), một nhân viên siêu thị ở Paris đã cứu nhiều khách hàng thoát khỏi kẻ khủng bố, đã được cấp quốc tịch Pháp ngày 20-1. Người thanh niên Hồi giáo sinh ra ở Mali này đang ở trong kho hàng khi tay súng Amedy Coulibaly xông vào, giết chết 4 người. Sau khi giấu mọi người trong kho lạnh, anh này đã lẻn ra ngoài cầu cứu. Theo BBC, Bathily sống ở Pháp đã 9 năm và vừa nộp đơn xin nhập tịch hồi năm ngoái. Tại buổi lễ trao giấy chứng nhận công dân, Thủ tướng Manuel Valls và Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve đã cám ơn Bathily vì sự dũng cảm của anh.

THANH TRÚC

Chia sẻ bài viết