26/11/2013 - 21:15

Nỗ lực tái sinh động vật tuyệt chủng

Những loài vật đã tuyệt chủng có thể có cơ hội hồi sinh trong tương lai gần, khi các nhà khoa học Tây Ban Nha gần đây được tài trợ kinh phí để thử nghiệm khả năng nhân bản một giống dê núi tuyệt chủng từ các tế bào đông lạnh.

Dê Celia tại phòng trưng bày của Vườn Quốc gia Ordesa Y Monte Perdido (Tây Ban Nha). Ảnh: BBC 

Loài dê núi có tên khoa học Pyrenian ibex là động vật bản địa của Bán đảo Iberia nằm ở cực Tây Nam châu Âu. Chúng có khả năng thích nghi hoàn hảo và có thể sống sót trong thời tiết lạnh khắc nghiệt. Dân số của nó suy giảm từ đầu thế kỷ 20, một phần do nạn săn bắn. Năm 1999, các nhà nghiên cứu bắt được cá thể cuối cùng – một con dê cái được đặt tên Celia – và lấy mẫu sinh thiết, đông lạnh chúng trong dung dịch nitrogen ở nhiệt độ âm 196oC, trước khi nó chết vì bị cây đè vào năm 2000. Năm 2003, từ những tế bào này, các nhà khoa học đã tạo ra một con bê Celia nhân bản, đánh dấu thành công đầu tiên trong nỗ lực đẩy lùi tình trạng tuyệt chủng, dù con vật đã chết sau đó do suy hô hấp.

Mục tiêu trong nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Công nghệ thực phẩm Aragon (CITA) không phải tạo ra con dê nhân bản mà là kiểm tra xem liệu các tế bào đông lạnh suốt 14 năm qua có thể dùng để nhân bản con vật một lần nữa hay không. Tiến sĩ Alberto Fernandez-Arias, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết họ sẽ nhân bản phôi và cấy vào những con dê cái đang sống. "Trong quá trình này, một hoặc nhiều con dê cái nhân bản sẽ ra đời. Khi đó, tính khả thi của kế hoạch hồi sinh dê núi sẽ được thảo luận", ông Fernandez-Arias cho biết.

Như vậy, nếu thử nghiệm phục vụ cho việc nhân bản dê Pyrenian ibex thành công, đây sẽ là bước đầu tiên hướng tới việc hồi sinh các loài đã tuyệt chủng khác.

HOÀNG ÐIỂU (Theo BBC, CS Monitor)

Chia sẻ bài viết