06/03/2020 - 19:16

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 

(CT)- Ngày 6-3-2020, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và phát động hưởng ứng sự kiện “Áo dài - Di sản Văn hóa Việt Nam”. Các đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Vũ Thị Cánh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ thành phố và lãnh đạo các sở, ngành đến dự.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt. Ảnh: Hồng Vân

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại ý nghĩa lịch sử Ngày Quốc tế Phụ nữ; 1980 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và kỷ niệm 100 năm ngày sinh Anh hùng lực lượng vũ trang, nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá cao thành tích hoạt động của các cấp Hội LHPN. Đồng chí đề nghị các cấp Hội tiếp tục xây dựng Hội Phụ nữ các cấp trong sạch, vững mạnh; đặc biệt chú trọng công tác chính trị, tư tưởng trong tình hình hiện nay; thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực. Bên cạnh đó, các cấp Hội cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh;…

Dịp này, Hội LHPN thành phố phát động hưởng ứng sự kiện “Áo dài - Di sản Văn hóa Việt Nam”. Theo đó, Hội kêu gọi nữ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị toàn thành phố hưởng ứng mặc áo dài nơi công sở trong tháng 3, cao điểm trong “Tuần lễ áo dài” từ ngày 2 đến 8-3-2020, đồng loạt trong ngày 6-3 và trong tuần lễ cao điểm tháng 10 (từ ngày 12 đến ngày 20-10-2020). Hội cũng kêu gọi hội viên, phụ nữ thường xuyên mặc áo dài ở các sự kiện, đặc biệt trong các hoạt động do các cấp Hội tổ chức; đồng thời hưởng ứng áo dài màu xanh lá - là màu biểu trưng của TP Cần Thơ trong sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2020 tại TP Cần Thơ.

* Trước đó, ngày 5-3, Hội LHPN quận Bình Thủy đã tổ chức trao tặng mái ấm tình thương cho chị Thạch Thị Thu Hương, ngụ tại tổ 12, khu vực Bình Phó A, phường Long Tuyền. Chị Hương là hội viên dân tộc có hoàn cảnh khó khăn, cả 2 mẹ con làm nghề phụ hồ, sống trong căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Hội LHPN quận đã trao tặng 32 triệu đồng, giúp chị Hương xây dựng nhà ở.

* Tại huyện Cờ Đỏ, bên cạnh việc chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động chăm lo hội viên, phát động cán bộ và hội viên hưởng ứng sự kiện “Áo dài - Di sản Văn hóa Việt Nam”, Hội LHPN huyện cũng vừa phối hợp với Ngân hàng Đông Nam Á triển khai kế hoạch vay vốn giúp hội viên phụ nữ khởi nghiệp. Theo kế hoạch, từ nay đến hết tháng 3-2020, Hội sẽ phối hợp cùng ngân hàng tiến hành thẩm định, xét chọn đối tượng để phát vay, giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình.

* Chiều 6-3-2020, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường Trung cấp Nghề Thới Lai tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.

Tại buổi họp mặt, công chức, viên chức, người lao động toàn trường ôn lại truyền thống lịch sử Ngày Quốc tế Phụ nữ, tôn vinh vai trò phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đồng thời, nêu bật những đóng góp của công đoàn viên nữ nhà trường trong các mặt hoạt động, phong trào. Dịp này, CĐCS Trường Trung cấp Nghề Thới Lai tặng hoa và quà cho các công đoàn viên nữ.

* Chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”, CĐCS thành viên Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố phát động các ngày thứ năm hàng tuần trong tháng 3, nữ viên chức, người lao động Trung tâm mặc áo dài nơi công sở. Đồng thời, chị em thường xuyên mặc áo dài trong các hoạt động công sở, đơn vị, các sự kiện trong gia đình và xã hội.

Hồng Vân-A.P

Chia sẻ bài viết