24/12/2018 - 23:03

Nhật ‘’rớt hạng’’ trong đóng góp cho LHQ 

Theo tính toán mới từ Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ), Nhật Bản sẽ là nước đóng góp nhiều thứ ba cho LHQ trong giai đoạn 2019-2021, để lọt vị trí thứ hai mà nước này nắm giữ trong hơn 30 năm qua vào tay Trung Quốc.

Trụ sở LHQ tại New York, Mỹ. Ảnh: Japan Today
Trụ sở LHQ tại New York, Mỹ. Ảnh: Japan Today

Cụ thể, tỷ lệ đóng góp vào ngân sách LHQ từ Nhật sẽ giảm từ mức 9,68% trong 3 năm trước đó xuống còn 8,56% trong giai đoạn 2019-2021. Trong khi đó, tỷ lệ đóng góp của Trung Quốc tăng từ 7,92% lên 12,01%. Mỹ - nước đóng góp số 1 kể từ khi LHQ ra đời - sẽ vẫn ở vị trí đứng đầu với tỷ lệ 22%. Các quốc gia đóng góp cao tiếp theo cho LHQ là Đức (6,09%), Anh (4,57%) và Pháp (4,43%).

Cũng liên quan đến Nhật Bản, tờ Japan Times ngày 24-12 dẫn số liệu từ chính phủ cho biết tỷ lệ sinh của người dân xứ hoa anh đào đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong năm 2018. Theo đó, số trẻ sinh ra ở Nhật năm nay là 921.000 - ít hơn 25.000 trẻ so với năm 2017.  Trong khi đó, số người tử vong trong năm 2018 cũng đạt mức cao kỷ lục thời hậu chiến là 1,369 triệu.

Nhật là quốc gia siêu già, tức hơn 20% dân số trên 65 tuổi. Dân số Nhật hiện là 124 triệu nhưng với đà suy giảm như hiện nay, dự kiến tới năm 2065  chỉ còn 88 triệu. Thủ tướng Shinzo Abe đang nỗ lực để dân số không thấp hơn 100 triệu vào năm 2060, trong đó có việc hồi năm ngoái chi 18 tỉ USD để mở rộng hệ thống giữ trẻ 3-5 tuổi miễn phí, thậm chí dưới 2 tuổi đối với những gia đình có thu nhập thấp.

NG. CÁT (Theo Jiji Press, CNN)

Chia sẻ bài viết