25/02/2012 - 09:39

Nhật có thể bổ sung 50 tỉ USD cho IMF hạ nhiệt khủng hoảng nợ ở châu Âu

Bộ Tài chính Nhật Bản hôm 23-2 cho biết nước này có thể sẽ bổ sung đến 50 tỉ USD vào Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để tổ chức này có thêm nguồn quỹ giúp làm dịu cơn khủng hoảng nợ tại châu Âu. Tuy nhiên, số tiền cụ thể là bao nhiêu vẫn chưa được quyết định cho đến khi Bộ trưởng Tài chính Jun Azumi kết thúc Cuộc họp thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20) tại Mexico.

Hồi tháng Giêng, IMF cho biết đang cố gắng tăng khả năng cho vay lên 500 tỉ USD để đối đầu với cuộc khủng hoảng nợ. Tổng Giám đốc Christine Lagarde và các nhân viên cấp cao của IMF đang cố gắng thuyết phục lãnh đạo các nước G-20 xem xét khả năng đóng góp thêm cho nguồn quỹ của tổ chức tài chính này. Tuy nhiên, Mỹ cho biết nước này không có kế hoạch góp thêm tiền vào IMF, trong khi Trung Quốc và Nhật có cùng quan điểm rằng châu Âu vẫn còn chỗ để xoay xở đối phó cơn khủng hoảng của mình.

HỒNG ĐĂNG (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết