24/05/2012 - 08:31

Nhật Bản bị hạ mức tín nhiệm

Hãng xếp hạng tín dụng Fitch Ratings ngày 22-5 đã hạ mức tín nhiệm ngoại tệ dài hạn của Nhật Bản từ “AA” xuống mức tiêu cực “A+”. Kết quả này phản ánh những rủi ro đối với danh mục nợ của nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới đang ngày càng gia tăng do tỷ lệ nợ công đang ở mức cao và không có xu hướng giảm xuống. Được biết trong 1 năm rưỡi qua, hai tổ chức xếp hạng tín dụng hàng đầu thế giới là Moody’s và Standard & Poor cũng có những động thái tương tự.

Không chỉ vậy, Fitch Ratings còn đưa ra lời cảnh báo về khả năng tiếp tục hạ bậc Nhật Bản nếu Tokyo không đưa ra các biện pháp chính sách tài chính nhằm ổn định tình hình tài chính công. Hãng này cho rằng kế hoạch phát triển của Nhật Bản có phần chậm hơn so với các nước phát triển khác, đồng thời việc thực hiện còn phụ thuộc vào yếu tố rủi ro về chính trị. Ngoài ra, hàng tỉ USD được chi ra trong công cuộc tái thiết đất nước sau thảm họa kép động đất sóng thần hồi năm ngoái dự kiến sẽ rất lớn và góp vào “núi nợ” hiện nay. Từ một quốc gia có tỷ lệ xuất siêu lớn giờ đây Nhật Bản phải lâm vào cảnh thâm hụt thương mại “triền miên”. Hiện tại, đất nước Mặt trời mọc có tỷ lệ nợ cao nhất trong số các nước công nghiệp, cao hơn gấp 2 lần tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda đang nhắm mục tiêu tăng gấp đôi thuế tiêu dùng lên 10% trong nỗ lực nhằm ngăn chặn các khoản nợ quốc gia khi áp lực lão hóa dân số ngày một đè nặng vào ngân quỹ công.

Kinh tế liên tục trì trệ trong gần 15 năm qua khiến nước này luôn lâm vào tình trạng giảm phát và sản xuất công nghiệp gặp khó khăn. Vì thế, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản ngày 23-5 vẫn giữ nguyên lãi suất cơ bản cực thấp từ 0-0,1%, đồng thời tăng số tiền kích thích chi tiêu, thêm 5.000 tỉ yen, so với 70.000 tỉ yen (880 tỉ USD) trong tài khóa hiện nay.

VI VI (Theo The Telegraph, AFP)

Chia sẻ bài viết