31/03/2023 - 22:03

Ngoại trưởng Nhật Bản thăm Trung Quốc

Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 31-3 thông báo Ngoại trưởng nước này Yoshimasa Hayashi sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 1 - 2/4. Ðây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một ngoại trưởng Nhật Bản đến Trung Quốc kể từ tháng 12-2019.

Những năm gần đây, quan hệ Bắc Kinh - Tokyo khá căng thẳng. Tuy nhiên, hồi tháng 11-2022, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp nhau bên lề một hội nghị thượng đỉnh ở Bangkok (Thái Lan) và cam kết duy trì các cuộc tiếp xúc
cấp cao.

Trong diễn biến khác, Chính phủ Nhật Bản ngày 31-3 thông báo nước này sẽ siết chặt kiểm soát xuất khẩu đối với thiết bị có liên quan đến chất bán dẫn sang Trung Quốc. Cụ thể, Bộ Thương mại Nhật Bản đã công bố danh sách 23 sản phẩm được sử dụng để sản xuất thiết bị bán dẫn sẽ phải xin giấy phép xuất khẩu. Dự kiến, quy định mới sẽ có hiệu lực từ tháng 7-2023 sau thời gian lấy ý kiến
người dân.

Quyết định trên của Tokyo được đưa ra sau khi Hà Lan trong tháng này cũng siết chặt kiểm soát tương tự đối với Trung Quốc. Trước đó, Mỹ cũng đã áp dụng các biện pháp tương tự.

BÍCH LIÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết