11/09/2026 - 07:46

Tăng cường đầu tư hạ tầng lưới điện, phục vụ sản xuất nông nghiệp 

Trước diễn biến cực đoan của thời tiết, cùng với tác động của triều cường, ngập úng, hạn hán và xâm nhập mặn, sản xuất nông nghiệp đang đối mặt với nhiều thách thức lớn. Để chủ động thích ứng và bảo vệ sản xuất, Công ty Điện lực TP Cần Thơ đẩy mạnh đầu tư, cải tạo hạ tầng lưới điện, ưu tiên nguồn điện cho các công trình thủy lợi, trạm bơm tưới tiêu, góp phần phục vụ sản xuất cho hơn 80% diện tích đất nông nghiệp của TP Cần Thơ.

Cán bộ, công nhân Điện lực Vĩnh Thạnh kiểm tra hoạt động vận hành của trạm biến áp cung cấp điện cho các khu vực sản xuất nông nghiệp trọng điểm tại các xã Thạnh Quới và Thạnh An.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu phức tạp, bảo đảm nguồn điện vận hành cho các trạm bơm trở thành yêu cầu thiết yếu để nâng cao khả năng chống chịu của ngành Nông nghiệp. Hệ thống điện ở TP Cần Thơ đang đảm nhận nhiệm vụ cung cấp điện trọng điểm cho 313 trạm bơm thủy lợi, hệ thống cấp nước và các công trình cống điều tiết. Nhờ nguồn điện ổn định, phần lớn các công trình thủy lợi đã phát huy tối đa hiệu quả trong chống hạn và tiêu thoát nước, hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra, giúp người dân chủ động hơn trong việc bố trí mùa vụ sản xuất.

Tại các vùng sản xuất lúa tập trung của TP Cần Thơ, nguồn điện giữ vai trò thiết yếu. Ông Nguyễn Văn Thân, Phó Giám đốc Hợp tác xã Hiếu Bình, xã Thạnh Quới, chia sẻ: “Vào cao điểm canh tác mùa vụ, nhu cầu bơm nước phục vụ sản xuất tăng cao. Nhờ nguồn điện bảo đảm liên tục, nên việc vận hành trạm bơm của hợp tác xã diễn ra rất thuận lợi. HTX chủ động được thời gian bơm nước, kịp thời ngăn mặn, giữ ngọt và duy trì điều kiện sản xuất ổn định cho các thành viên trong hợp tác xã”.

Để đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng, Công ty Điện lực TP Cần Thơ đang triển khai đồng loạt 50 công trình lưới điện phân phối và thực hiện sửa chữa, cải tạo 60 công trình lưới điện. Cùng với đó, hệ thống lưới điện trung, hạ áp và 110kV được đầu tư đồng bộ, tạo dư địa lớn đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho việc bơm tưới, sơ chế và bảo quản nông sản. Đến nay, hàng loạt công trình điện trọng điểm tại các địa bàn như Thốt Nốt, Bình Thủy, Long Hòa, Tân Phú Thạnh, Cờ Đỏ và Thới Lai đã hoàn thành nâng cấp toàn diện. Đơn cử, như trạm biến áp 110/22kV Thốt Nốt được nâng công suất từ 2x40MVA lên 2x63MVA, giúp gia tăng độ ổn định của hệ thống điện trên diện rộng. Đáng chú ý là việc đưa công trình Trạm biến áp 110kV Cờ Đỏ vào vận hành, không chỉ giúp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho xã Cờ Đỏ và các khu vực lân cận, mà còn tăng cường khả năng liên kết, hỗ trợ vận hành linh hoạt giữa các trạm 110kV trong khu vực Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh và Thới Lai, đáp ứng yêu cầu cấp điện cho các khu vực sản xuất nông nghiệp trọng điểm cũng như phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Cùng với công tác đầu tư, nâng cấp hạ tầng, Công ty Điện lực TP Cần Thơ còn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm tối ưu hóa độ tin cậy cung cấp điện cho thành phố. Theo đó, các đơn vị điện lực trực thuộc Công ty Điện lực TP Cần Thơ luôn bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, chủ động nguồn vật tư, thiết bị dự phòng và xây dựng phương án xử lý nhanh chóng khi có sự cố phát sinh.

Ông Đỗ Thanh Phú, Trưởng Điện lực Bình Thủy, cho biết: Công tác kiểm tra, bảo dưỡng lưới điện được tăng cường thường xuyên, đặc biệt chú trọng tại những khu vực có tuyến điện đi qua sông, rạch, nơi chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực của thời tiết. Công nghệ giám sát và điều khiển từ xa cũng được ứng dụng triệt để, giúp ngành điện theo dõi sát sao tình trạng vận hành của hệ thống, kịp thời phát hiện và xử lý sớm các bất thường. Việc chủ động nhận diện, khắc phục khiếm khuyết giúp ngăn ngừa nguy cơ mất điện kéo dài, nhất là trong những thời điểm cao điểm cần bơm tưới và tiêu thoát nước.

Đầu tư hạ tầng điện, nâng công suất các trạm biến áp và tăng cường các giải pháp kỹ thuật, vận hành, không chỉ giải quyết kịp thời nhu cầu cung cấp điện an toàn, liên tục cho các công trình thủy lợi, mà còn góp phần nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ hiệu quả cho hơn 80% diện tích đất nông nghiệp thành phố.

Bài, ảnh: MỸ HOA

Chia sẻ bài viết