09/09/2026 - 14:37

Xe đạp Cần Thơ - Sức bật từ phong trào 

Sự góp mặt của nhiều VĐV trẻ cùng những tay đua từng thi đấu chuyên nghiệp ở môn Xe đạp tại Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) TP Cần Thơ lần thứ X năm 2026 vừa qua đã tạo nên những cuộc đua hấp dẫn, quyết liệt; đồng thời cho thấy phong trào tập luyện xe đạp trên địa bàn thành phố đang có bước phát triển mạnh mẽ.

Các tay đua nữ bứt tốc về đích nội dung Xuất phát đồng hành.

Sau 4 ngày tranh tài, môn Xe đạp Đại hội TDTT TP Cần Thơ lần thứ X năm 2026 kết thúc vào ngày 6-9 tại Khu dân cư Kita, phường Bình Thủy. Với 12 nội dung thi đấu, giải quy tụ 81 VĐV đến từ các xã, phường, tạo nên những cuộc đua có tốc độ cao và cạnh tranh khá gay cấn.

Cựu VĐV đội tuyển Cần Thơ Lê Văn Động, thi đấu cho Cụm 4 - phường Bình Thủy, tham gia 4 nội dung và giành 1 HCV, 1 HCB. Theo anh, chất lượng tranh tài tại đại hội năm nay cao hơn những kỳ trước, bởi các xã, phường đều có sự chuẩn bị nghiêm túc. Anh Lê Văn Động chia sẻ: “Đại hội năm nay rất cạnh tranh. Sau khi sáp nhập, lực lượng VĐV xe đạp được tập hợp khá đông, cả những người chơi phong trào và VĐV từng thi đấu chuyên nghiệp. Vì vậy, tốc độ các cuộc đua rất cao, tranh chấp quyết liệt. Nhiều VĐV sử dụng xe chuyên dụng nên không khí thi đấu càng hấp dẫn”.

Ông Tô Thanh Lâm, phụ trách môn Xe đạp tại đại hội, cho biết một số VĐV chuyên nghiệp vẫn thi đấu hoặc sau thời gian nghỉ đã trở lại tranh tài. Bên cạnh đó, nhiều VĐV trẻ đến từ các CLB cũng góp mặt, tạo nên sự đan xen giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Ông Tô Thanh Lâm nhận định: “Chất lượng VĐV năm nay khá cao, tốc độ thi đấu rất nhanh. Giải có nhiều VĐV trẻ của các CLB là tín hiệu tích cực cho phong trào xe đạp của thành phố”.

Theo VĐV Nguyễn Thị Kim Cương của Cụm 3 - xã Phong Điền, chất lượng tổ chức giải cũng góp phần tạo nên những cuộc đua hấp dẫn. Các VĐV có trình độ tương đối đồng đều, trong khi điều kiện trang thiết bị được cải thiện đáng kể so với trước. VĐV Nguyễn Thị Kim Cương cho biết: “Giải năm nay được tổ chức chuyên nghiệp, các VĐV có trình độ khá ngang nhau nên cuộc đua rất hấp dẫn. So với những năm trước, công tác tổ chức và điều kiện thi đấu đầy đủ hơn. Xe cá nhân tính giờ của các VĐV cũng tốt hơn rất nhiều”.

Không chỉ có những tay đua giàu kinh nghiệm, đại hội lần này còn mở ra cơ hội để các VĐV trẻ tiếp cận sân chơi lớn hơn. VĐV Lê Hoàng Yên Phú, 14 tuổi, ở phường Long Tuyền, mới tập luyện xe đạp hơn một năm, tham gia nội dung xuất phát đồng hành 50km, tranh tài cùng các đàn anh. “Em thi đấu để có thêm kinh nghiệm, được giao lưu với các anh lớn. Khó cạnh tranh thành tích với các đàn anh nhưng em thấy rất vui và có thêm động lực tập luyện, rèn luyện sức khỏe”, Yên Phú chia sẻ.

Tương tự, VĐV Trần Chí Thiện, 14 tuổi, thi đấu cho Cụm 1 - phường Ninh Kiều ở nội dung tính giờ và xuất phát đồng hành, cũng xem đại hội là dịp để trải nghiệm và tích lũy kinh nghiệm. Hằng ngày, Thiện cùng 4 người bạn tập luyện vì sức khỏe và niềm đam mê với xe đạp.

Chính sự xuất hiện của những tay đua trẻ như Yên Phú, Chí Thiện cho thấy phong trào xe đạp Cần Thơ đang có thêm lớp kế cận. Quan trọng hơn, giải đấu đã góp phần khơi dậy niềm đam mê, thúc đẩy người dân, nhất là lớp trẻ, tham gia tập luyện xe đạp, qua đó từng bước đưa phong trào xe đạp Cần Thơ phát triển mạnh hơn trong thời gian tới.

Bài, ảnh: NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết