28/05/2010 - 09:27

Ngày đầu tiên xử vụ chém người bằng mã tấu ở đường Tầm Vu, phường Hưng Lợi
10 bị cáo bị đưa xét xử tội giết người

(CT)– Ngày 27-5-2010, HĐXX sơ thẩm TAND TP Cần Thơ đã mở phiên tòa xét xử đối với 10 bị cáo, gồm: Hà Tấn Sắc, Huỳnh Văn Hiếu, Võ Anh Huy, Lương Hồng Trung, Nguyễn Chí Thiện (cùng ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), Cao Thanh Triều, Nguyễn Tấn Tín, Nguyễn Huy Đông, Đỗ Thanh Hòa (cùng ở quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) và Hứa Trung Tín (ở quận Ô Môn, TP Cần Thơ) về tội giết người.

Do bị Võ Minh Trường dùng dao tự chế chém bị thương, Trần Nguyên Bình kể lại sự việc cho anh rể là Hà Tấn Sắc và gia đình biết, nhưng không báo công an. Khoảng 23 giờ 30 phút, ngày 29-8-2009, Bình rủ Thiện, Trung, Triều, Huy, Hòa, Đông, Hiếu, Sắc, Trung Tín và Tấn Tín đi tìm Trường để trả thù. Cả nhóm đồng ý, mang theo hung khí, điều khiển xe gắn máy đến đường Tầm Vu (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) thì thấy Trường và vợ là chị Nguyễn Thị Cẩm Tuyền đang đi bộ trên đường nên cả bọn xuống xe. Bình, Triều và Hiếu cầm hung khí đuổi theo và chém nhiều nhát vào người Trường, làm anh này ngã gục xuống đường. Các đối tượng còn lại rượt đuổi và dọa chém chị Tuyền. Hoảng sợ, chị Tuyền kêu cứu. Sợ bị phát hiện, cả bọn nhanh chóng bỏ trốn. Trên đường tẩu thoát, Triều và Đông bị lực lượng chức năng bắt quả tang cùng hung khí.

Anh Trường được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng đã chết trên đường đến bệnh viện. Tại cơ quan điều tra, Bình có biểu hiện bất thường và đã được đưa đi giám định tâm thần. Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng, Bình bị bệnh tâm thần phân liệt không biệt định. Ngày 5-2-2010, VKSND TP Cần Thơ ra quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với Bình. Ngày 28-5-2010, HĐXX sơ thẩm TAND TP Cần Thơ sẽ tuyên án.

NG.B

Chia sẻ bài viết