22/09/2008 - 10:00

Nga - Mỹ khẩu chiến về vũ khí

Hải quân Nga tập trận trên biển Baltic hồi tuần rồi. Ảnh: RIA Novosti

Về mặt ngoại giao, cả Nga và Mỹ đều tuyên bố không muốn đối đầu với nhau. Nhưng trên thực tế, không ai chịu nhượng bộ và xem ra quan hệ giữa hai cường quốc này còn căng thẳng dài dài.

Cuối tuần rồi, Nga thông báo các kế hoạch bán thiết bị quân sự cho Iran và Venezuela vẫn tiếp tục, bất chấp sự phản đối của Mỹ. Tổng Giám đốc tập đoàn xuất khẩu vũ khí hàng đầu của Nga Rosoboronexport, ông Anatoli Isaikin cho biết đang thương lượng hợp đồng bán nhiều hệ thống phòng không cho Iran. Theo ông Isaikin, Nga không thấy có bất cứ lý do gì để hoãn thực hiện các hợp đồng xuất khẩu vũ khí cho Tehran. Báo giới Nga gần đây cho biết Mát-xcơ-va chuẩn bị bán hệ thống tên lửa đất đối không S300 có tầm bắn hơn 150 km, giúp Iran tăng cường khả năng bảo vệ trước nguy cơ Mỹ hoặc Israel có thể tấn công các cơ sở hạt nhân của nước này. Năm 2005, Nga từng chuyển giao 29 hệ thống tên lửa Tor-M1 cho Iran theo hợp đồng trị giá 700 triệu USD.

Trong tuần này, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez sẽ tới Nga. Đây là lần thứ hai ông đến Mát-xcơ-va trong vòng 2 tháng trở lại đây. Ông Sergei Chemezov, Tổng giám đốc tập đoàn công nghệ Nga Rostekhnologii, cho biết Venezuela muốn mua các hệ thống phòng không của Nga, cũng như xe bọc thép và máy bay chiến đấu SU35 ngay khi “ra lò” vào năm 2010. Năm 2005, Venezuela ký với Nga các hợp đồng quốc phòng trị giá hơn 4 tỉ USD, mua các loại máy bay chiến đấu Sukhoi, trực thăng Mi-17 và 100.000 súng AK. Hầu hết các hợp đồng này đã được thực hiện. Ông Chemezov cho biết Nga cũng đã đồng ý giúp Venezuela xây dựng nhà máy sản xuất súng và đạn dược, cũng như thành lập trung tâm huấn luyện phi công và sửa chữa trực thăng.

Trước việc Nga tăng cường bán vũ khí cho Iran và Venezuela, đồng thời liên tiếp thực hiện các cuộc tập trận qui mô lớn cũng như thử vũ khí mới, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice mới đây mỉa mai rằng Nga đang phô diễn những vũ khí không được tối tân cho lắm. Ám chỉ việc Nga đưa hai chiếc TU-160, máy bay ném bom siêu âm lớn nhất thế giới hiện nay, tới Venezuela bay thử trên vùng biển Caribbe hôm 13-9, bà Rice gọi đây là “những máy bay ném bom cũ kỹ”.

Đáp lại, Hải quân Nga cho biết hôm 18-9 đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Bulava thế hệ mới từ tàu ngầm nguyên tử hạng nặng Dmitry Donskoi, dễ dàng chọc thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Tên lửa Bulava có khả năng mang theo 10 đầu đạn hạt nhân bắn tới 10 mục tiêu khác nhau ở khoảng cách 8.000 km. Ba tuần trước đó, Nga cũng đã phóng thử thành công tên lửa xuyên lục địa Topol RS-12M, có thể “xé” bất kỳ lá chắn tên lửa nào dưới mặt đất.

N.MINH (Theo AP, Guardian, BBC)

Chia sẻ bài viết