16/07/2021 - 11:32

Mỹ - Trung gia tăng bất hòa 

Chỉ trích Mỹ kích động chia rẽ khu vực, Trung Quốc mặt khác đã sớm triển khai máy bay quân sự tới các thực thể tranh chấp ở Biển Ðông.

Máy bay ném bom hạt nhân chiến lược H-6 của Trung Quốc. Ảnh: National Interest

Dựa trên hình ảnh vệ tinh được cung cấp, trang Washington Times ghi nhận sự xuất hiện của máy bay đặc nhiệm và trực thăng Trung Quốc tại khu vực mà nước này cải tạo trái phép ở bãi đá ngầm Subi và đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ðiều này có nghĩa lực lượng của Bắc Kinh đã đồn trú và thiết lập các hoạt động quân sự thường lệ tại đây.

Mỹ cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc

Phát biểu trong hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ - ASEAN, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lần nữa phủ nhận yêu sách hàng hải “bất hợp pháp” của Trung Quốc ở Biển Ðông; đồng thời cam kết sát cánh với các nước Ðông Nam Á trước “sự cưỡng ép” từ Bắc Kinh. Hội nghị là lần đầu tiên khối 10 nước thành viên trao đổi với chính quyền mới ở Washington kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức hồi tháng 1 và diễn ra trong bối cảnh giới ngoại giao cùng các chuyên gia lo ngại Nhà Trắng chưa chú trọng đến khu vực như mức độ nên có giữa thời điểm Trung Quốc ngày càng quyết đoán.

Trước thềm hội nghị, Hạm đội 7 Hải quân Mỹ trong tuyên bố đã xác định những đòi hỏi của Trung Quốc liên quan cái gọi là “đường chín đoạn” ở Biển Ðông là không phù hợp luật pháp quốc tế. Tuyên bố còn nêu rõ hành vi của Bắc Kinh trái ngược với các hoạt động hàng hải hợp pháp của Mỹ theo luật pháp quốc tế và tầm nhìn về một khu vực Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở. “Tất cả các quốc gia, lớn và nhỏ, phải được bảo đảm về chủ quyền của mình, không bị ép buộc và có thể theo đuổi phát triển kinh tế phù hợp với các quy tắc và chuẩn mực quốc tế”, Hạm đội 7 cho biết.

Trong sự kiện hôm 14-7, Ngoại trưởng Blinken ngoài bày tỏ sự ủng hộ trong vấn đề Biển Ðông còn thảo luận với các bên liên quan về nỗ lực chung chống lại đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu. Ðặc biệt, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết lãnh đạo cơ quan này còn cam kết sự hỗ trợ của Washington vì một khu vực sông Mekong tự do và rộng mở dựa trên khuôn khổ Quan hệ đối tác Mekong - Mỹ. Theo các nhà phân tích, sông Mekong đang là mặt trận mới trong cuộc đối đầu Mỹ - Trung khi Bắc Kinh vượt qua Washington về chi tiêu lẫn ảnh hưởng đối với các nước khu vực hạ nguồn.

Trước bình luận mới từ giới chức Mỹ, Trung Quốc đã lập tức bác bỏ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên xác định Ngoại trưởng Blinken cố tình đưa ra những tuyên bố tranh cãi về vấn đề Biển Ðông là nhằm gây bất hòa giữa Trung Quốc với các nước ASEAN. Bắc Kinh coi đây là hành động “cực kỳ vô trách nhiệm” và cảnh báo lập trường của chính quyền Tổng thống Biden đối với các tranh chấp lãnh thổ có thể “phá hoại hòa bình và ổn định của khu vực”.

MAI QUYÊN (Theo News Week)

Chia sẻ bài viết