04/02/2016 - 13:28

Mỹ phát hiện ca lây nhiễm vi-rút Zika qua đường tình dục

* Úc, Đức xác nhận các trường hợp nhiễm Zika

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ cho biết ca lây nhiễm vi-rút Zika qua đường tình dục được phát hiện ở bang Texas hôm 2-2 và đây là trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên được ghi nhận tại nước này trong đợt bùng phát dịch hiện nay.

Một em bé ở Brazil mắc chứng đầu nhỏ vì nhiễm vi-rút Zika. Ảnh: Getty Images

Theo giới chức y tế Hạt Dallas, bệnh nhân là người từng có quan hệ tình dục với một người vừa mới trở về từ Venezuela – nơi Zika đang hoành hành. CDC xác nhận kết quả kiểm tra cho thấy vi-rút Zika do muỗi lây truyền hiện diện trong máu của bệnh nhân, nhưng nhấn mạnh không có nguy cơ lây nhiễm cho thai nhi trong trường hợp này.

Sau khi báo cáo, CDC đã thay đổi lời khuyên dành cho công dân Mỹ có nhu cầu đến các khu vực mà vi-rút Zika đang lan rộng. Theo đó, đàn ông sau khi du lịch đến những nơi này thì nên cân nhắc dùng bao cao su trong quan hệ tình dục, còn phụ nữ mang thai thì nên tránh tiếp xúc với tinh dịch của người đàn ông phơi nhiễm vi-rút thời gian gần đây.

Thai phụ nhiễm bệnh nhiều khả năng sinh con bị dị tật bẩm sinh, cụ thể là mắc chứng đầu nhỏ. CDC cho biết họ sẽ cung cấp thêm hướng dẫn y tế một khi thông tin về cơ chế vi-rút lây truyền qua đường tình dục được nghiên cứu. Nhưng trong khi chờ đợi, "các đối tác tình dục có thể bảo vệ nhau bằng cách sử dụng bao cao su để tránh lây bệnh. Những người bị nhiễm vi-rút Zika thì có thể bảo vệ người khác bằng cách không để muỗi cắn" – CDC khuyến cáo.

Các chuyên gia cho biết việc phát hiện Zika lây qua đường tình dục càng làm tăng mức độ khó khăn trong việc phát hiện và ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, đòi hỏi chúng ta không chỉ tăng cường kiểm soát muỗi mà còn phải tuyên truyền, giáo dục tình dục an toàn.

Tại Úc, các quan chức y tế xác nhận hai trường hợp nhiễm vi-rút Zika cư ngụ ở bang New South Wales và rất có thể họ đã bị nhiễm bệnh trong chuyến đi đến Haiti. Họ chỉ bị bệnh nhẹ sau khi về nước và hiện đã khỏe hẳn.

Bộ Y tế Úc ngày 2-2 khẳng định vi-rút không gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với nước này. Nhưng để bảo đảm an toàn, họ đã ban hành một cảnh báo toàn diện cho các chuyên gia y tế và du khách, trong đó nói rằng ít nhất 21 quốc gia và vùng lãnh thổ của châu Mỹ La-tinh và vùng Caribe có dịch Zika và vi-rút đã lây lan tới Samoa và Tonga ở Nam Thái Bình Dương. "Do tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng tới thai nhi, phụ nữ mang thai hoặc chuẩn bị mang thai nên xem xét việc hoãn du lịch đến vùng có dịch Zika" – giới chức y tế bang New South Wales cảnh báo.

Trong khi đó, truyền thông Đức ngày 2-2 đưa tin một phụ nữ đã được phát hiện nhiễm vi-rút Zika tại một bệnh viện ở Osnabrück, bang Niedersachsen. Người phụ nữ đến từ thành phố Oldenburg này đã nhiễm mầm bệnh sau khi trở về từ Haiti.

Theo báo Osnabrück, bệnh nhân này là trường hợp người Đức đầu tiên trong năm nay bị nhiễm vi-rút Zika. Sau khi nhập viện, nữ bệnh nhân trên có "triệu chứng bệnh không rõ ràng" và các xét nghiệm chi tiết đã dẫn tới kết luận người này nhiễm virus Zika. Giám đốc Sở Y tế thành phố Osnabrück, Tiến sĩ Gerhard Bojara cho biết, thời điểm người phụ nữ trên tới Haiti thì WHO chưa quốc gia này vào danh sách các nước nguy hiểm xuất hiện vi-rút Zika.

Bộ Y tế liên bang Đức thông báo, từ tháng 10-2015 đến tháng 1-2016 tại Đức đã xác nhận 5 trường hợp nhiễm bệnh trở về sau các chuyến đi du lịch ở vùng bệnh, song chưa có trường hợp lây nhiễm nào ở Đức. Tuy nhiên, nếu tính từ năm 2013, Viện Y học nhiệt đới Bernhard-Nocht ở Hamburg đã nghi nhận 10 trường hợp nhiễm bệnh trên toàn liên bang Đức.

Theo Thời báo New York, Zika đang gây quan ngại trên toàn thế giới vì có liên quan đến dị tật thần kinh nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh và mức độ lan nhanh của nó trên toàn cầu. Loại vi-rút lây truyền bởi muỗi vằn Aedes aegypti hiện đã lan tới ít nhất 24 quốc gia. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính có khoảng 3– 4 triệu người tại châu Mỹ sẽ bị nhiễm vi-rút Zika trong vòng một năm tới.

THANH TRÚC (Theo CNN, NY Times)

Chia sẻ bài viết