29/06/2012 - 08:30

Mỹ lo ngại các nhóm cực đoan châu Phi đang liên kết lại

Phát biểu trong một cuộc hội thảo do Trung tâm nghiên cứu chiến lược châu Phi tổ chức với sự tham gia của các quan chức quân sự và dân sự từ Mỹ, châu Âu và châu Phi diễn ra tại Thủ đô Washington (Mỹ) ngày 25-6, Tư lệnh Bộ chỉ huy châu Phi của Mỹ (Africom), Tướng Carter Ham, nói rằng ba trong số các nhóm cực đoan lớn nhất ở châu Phi là Boko Haram, al-Shabaab và mạng lưới al-Qaeda tại vùng Hồi giáo Maghreb (AQIM) đang chia sẻ kinh phí, trao đổi chất nổ và huấn luyện các tay súng cho nhau, và đây thật sự là một báo hiệu về sự leo thang của các mối đe dọa an ninh nguy hiểm trên lục địa này.

Theo các quan chức tình báo Mỹ, nhóm Hồi giáo Boko Haram hiện diện tại vùng Đông Bắc xa xôi của Nigeria. Hôm 20-6, Mỹ đã liệt 3 thủ lĩnh của nhóm này vào danh mục “những tên khủng bố nước ngoài” nhưng chưa liệt cả nhóm vào danh sách đen cần bị triệt hạ trên quy mô toàn cầu. Nhóm chiến binh Hồi giáo al-Shabaab thì đang hoạt động tại đất nước Somalie đang bị chiến tranh tàn phá và đồng thời cũng bị cáo buộc tham gia các vụ tấn công khủng bố ở Kenya. AQIM, một chân rết của al-Qaeda tại Bắc Phi, hoạt động chủ yếu như một tổ chức tội phạm tại khu vực Sahel, chuyên bắt cóc những người phương Tây để đòi tiền chuộc và hỗ trợ các vụ buôn bán ma túy ở châu Phi.

Trước tình hình này, giới chức châu Phi và Mỹ lo ngại khoảng trống quyền lực ở miền Bắc Mali sau một cuộc đảo chính quân sự hồi tháng ba năm nay sẽ có thể mở ra một địa bàn rộng lớn cho các chiến binh Hồi giáo. Theo Tướng Carter Ham, AQIM đang lộng hành tại miền Bắc Mali và trở thành mối đe dọa không chỉ của các nước trong khu vực mà cả lợi ích của Mỹ tại đây.

QUỐC KIỆT (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết