18/07/2019 - 12:02

Mỹ không bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ 

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16-7 tuyên bố chính quyền của ông sẽ không bán chiến đấu cơ phản lực F-35 (ảnh) cho Thổ Nhĩ Kỳ do nước này đã mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.

Trao đổi với truyền thông tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết: “Chúng tôi sẽ thông báo với Thổ Nhĩ Kỳ rằng... chúng tôi sẽ không bán chiến đấu cơ phản lực F-35 cho họ”. Ông Trump không chỉ trích thương vụ mua tên lửa trên của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng không đề cập đến các biện pháp trừng phạt mà Washington từng dọa sẽ áp đặt trước đó. Trong bình luận đầu tiên kể từ khi quốc gia đồng minh này bắt đầu tiếp nhận hệ thống tên lửa S-400, ông Trump cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã bị buộc vào tình huống này do người tiền nhiệm Barack Obama từ chối bán hệ thống tên lửa Patriot cho Ankara, để cuối cùng khiến nước này quay sang mua tên lửa S-400 của Nga. 

Từ ngày 12-7, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo bắt đầu tiếp nhận các thiết bị đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không S-400.

Mỹ liên tục cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ rằng Washington sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt và đưa Ankara ra khỏi chương trình phát triển F-35 nếu Thổ Nhĩ Kỳ không từ bỏ thương vụ S-400. Mặc dù vậy, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tuyên bố thương vụ S-400 là vấn đề chủ quyền quốc gia.

Theo TTXVN, S-400 là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung và xa của Nga, dùng để tiêu diệt các phương tiện tấn công và do thám từ trên không cũng như mọi mục tiêu trên không khác trong điều kiện đối kháng hỏa lực và vô tuyến điện tử mạnh.

Chia sẻ bài viết