11/07/2016 - 09:05

Mỹ cam kết sát cánh cùng đồng minh NATO

NATO tài trợ cho lực lượng an ninh Afghanistan đến năm 2020

Hôm 9-7, các quốc gia thành viên NATO đã nhất trí tài trợ khoảng 1 tỉ USD/năm cho lực lượng an ninh Afghanistan trong 3 năm tới, bất chấp dư luận phương Tây đang chán ngán với sự can dự của liên minh quân sự này trong cuộc xung đột kéo dài 15 năm qua.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết ông đã nhận được cam kết tài trợ gần 3 tỉ USD từ các đồng minh để giúp Mỹ chi trả cho quân đội Afghanistan (hơn 350.000 binh sĩ) đến năm 2020 để chống lại các tay súng nổi dậy Taliban. Đối với Mỹ, đây là những đóng góp quan trọng bởi chính quyền Obama không muốn Afghanistan một lần nữa trở thành "thiên đường" cho các nhóm thù địch với phương Tây, bao gồm al-Qaeda và IS- tổ chức đã len lỏi và gây ra những vụ tấn công ở xứ cờ hoa.

Tổng thống Obama hôm 6-7 cũng đã tuyên bố Mỹ sẽ duy trì 8.400 binh sĩ ở quốc gia Nam Á đến tháng Giêng năm sau khi ông rời Nhà Trắng.

THANH BÌNH (Theo AFP, NY Times, Reuters)

Chia sẻ bài viết