20/04/2013 - 20:07

Mumford & Sons với cảm nhận mới về rock

Mumford & Sons tại Grammy 2013.
Nguồn ảnh: rollingstone

Những chàng trai trẻ Mumford & Sons vừa mang đến vinh dự cho dòng nhạc rock của xứ sở sương mù khi giành chiến thắng giải thưởng quan trọng nhất - “Album của năm” tại Grammy 2013 với album ăn khách “Babel”. Kể từ các cây đại thụ Bob Dylan, David Bowie thì rất lâu rồi làng nhạc quốc tế mới chào đón lại những tài năng nhạc rock như Mumford & Sons.

Mumford & Sons là ban nhạc người Anh gồm 4 người trẻ: Marcus Mumford (hát chính, guitar, trống, mandolin), Ben Lovett (keyboards, accordion, trống), Winston Marshall (đàn banjo, guitar, guitar thùng sắt) và Ted Dwane (bass, trống, guitar). Marcus Mumford sinh năm 1987, thành lập nhóm vào năm 2007 cùng với người bạn chung Trường Đại học Kings (Wimbledon, Anh), Ben Lovett, ban đầu chơi nhạc và sau đó càng hướng đến con đường rock.

Âm nhạc của Mumford & Sons là hòa trộn hài hòa giữa chất rock mang âm hưởng xưa với chất hiện đại của nhạc cụ điện tử. Tiết tấu mạnh, nhanh nhưng âm hưởng trong nhạc của Mumford & Sons lại giàu chất thơ, ca từ thi vị. Thi thoảng trong lời ca của Mumford & Sons người nghe bắt gặp đâu đó những đoạn thơ của các nhà thơ, kịch gia nổi tiếng. Điển hình là ca khúc “Roll Away Your Stone” có nhiều đoạn lấy từ tác phẩm “Macbeth” của Shakespeare, “The Cave” mang âm hưởng hùng tráng của sử thi “The Odyssey” hay  “Timshel” và “Dust Bowl Dance” lại  mang chất văn của John Steinbeck- tác giả của “East of Eden” ... Từ sự mới lạ của dòng nhạc rock dân gian này, khi mới ra mắt Mumford & Sons đã được chú ý và yêu thích.

Album đầu tay “Sigh No More” (2009) của Mumford & Sons ngay khi phát hành đã leo thẳng lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng âm nhạc của Anh và Billbroad 200 tại Mỹ, đứng đầu các bảng xếp hạng quốc tế khác. Thành công này giúp Mumford & Sons có hai đề cử Grammy 2011 ở hạng mục “Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất” và “Bài hát rock xuất sắc nhất”. Mumford & Sons còn xuất sắc giành giải “Nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng quốc tế” tại ARIA Music Award 2010, “Album xuất sắc nhất” tại Brit Awards- được coi là giải Grammy của Anh 2011.

Album thứ 2 “Babel” phát hành tháng 9-2012, chiếm vị trí quán quân tại hai bảng xếp hạng của Anh và Billbroad 200 của Mỹ. “Babel” nhanh chóng trở thành album có doanh số bán chạy nhất trong năm 2012 ở Anh, với 159.000 bản được bán ra trong tuần đầu tiên. Tại Mỹ,  “Babel”  có doanh số ngoài mong đợi với số lượng 600.000 bản được bán ra trong tuần đầu tiên, trở thành album thứ hai bán chạy nhất ở Mỹ năm 2012- sau “Red” của “công chúa đồng quê” Taylor Swift. Chỉ 2 tháng sau, “Babel” bán được 2 triệu bản trên thế giới, đưa  Mumford & Sons trở thành nhóm nhạc rock Anh danh tiếng trên thị trường nhạc quốc tế. Không chỉ thành công về mặt doanh thu “Babel” còn mang về cho Mumford & Sons giải Grammy 2013 danh giá “Album của năm”, “Nhóm nhạc Anh xuất sắc nhất” tại Brit Awards 2013.

Rõ ràng âm nhạc của Mumford & Sons dễ gây chú ý nhưng để cảm nhận độ sâu sắc của nó thì cần không gian và thời gian. Họ đã mang đến cho người mộ điệu cách cảm nhận mới về rock: không gai góc mà chất chứa cảm xúc.

Ái Lam (Theo Reuters, Telepraph)

 

Chia sẻ bài viết