Bộ trưởng Quốc phòng của 7 nước trong liên quân tham gia chống tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syria do Mỹ dẫn đầu đã có cuộc họp tại Thủ đô Paris (Pháp) vào hôm qua 20-1.
Theo hãng tin Pháp AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean Yves Le Drian và người đồng cấp Mỹ Ash Carter đồng chủ trì cuộc họp với các đại diện đến từ Úc, Anh, Hà Lan, Đức và Ý. Chính phủ Pháp tiết lộ, đại diện các nước đã "tổng kết" các nỗ lực của liên quân từ khi chiến dịch chống IS bắt đầu hồi năm 2014 và nghiên cứu các giải pháp nhằm tăng cường các nỗ lực này.

IS biểu dương lực lượng tại thành trì Raqqa ở Syria. Ảnh: AFP
Cuộc họp của liên quân diễn ra trong lúc IS đăng tải trên tạp chí Dabiq của chúng "điếu văn" dành cho đao phủ "John Thánh chiến" - biệt danh của Mohammed Emwazi, một công dân Anh gốc A-rập mà IS gọi là Abu Muharib al-Muhajir. "Hôm thứ năm, ngày 29 tháng Muharram năm 1437 (tức ngày 12-11-2015), Abu Muharib al-Muhajir đã hy sinh vì Thánh Allah do ôtô chở cậu ấy trúng hỏa lực của máy bay không người lái ở thành phố Raqqa, khiến xe bị phá hủy và cậu ấy tử vong ngay lập tức. Đây là cái chết vì đạo mà cậu ấy chờ đợi từ lâu" điếu văn của IS viết. Tên Emwazi trở thành biểu tượng cho sự man rợ của IS sau khi xuất hiện trong những video ghi lại cảnh hành quyết hàng loạt con tin nước ngoài, trong đó gồm hai nhà báo Mỹ, một nhân viên cứu trợ nhân đạo Anh và một nhà báo Nhật Bản. Thông tin về cái chết của y đã được quân đội Mỹ loan báo từ lâu nhưng IS mới chính thức xác nhận.
Báo cáo của Liên Hiệp Quốc hôm 19-1 ước tính có khoảng 3.500 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, bị IS bắt làm nô lệ ở Iraq. "Những người này hầu hết là phụ nữ và trẻ em, chủ yếu đến từ cộng đồng người Yazidi. Số còn lại đến từ các cộng đồng dân tộc và tôn giáo thiểu số khác" - báo cáo tiết lộ. Theo báo cáo, IS đã thực hiện nhiều hành động bạo lực mà "trong một số trường hợp có thể coi là tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người và diệt chủng".
Hãng AFP ngày 20-1 cũng đưa tin cảnh báo khả năng IS gây ra một vụ thảm sát mới ở Deir Ezzor, thành phố 200.000 dân thuộc miền Đông Syria. IS vừa đánh chiếm và kiểm soát khoảng 60% lãnh thổ của Deir Ezzor từ hôm 18-1. Tại đây, IS bắt giữ 400 dân thường làm con tin, tuy nhiên bọn chúng đã trả tự do cho 270 người là phụ nữ, trẻ em dưới 14 tuổi và người già.
Trong khi đó, Nhà Trắng hôm 19-1 đã trao cho Lầu Năm Góc quyền tấn công IS tại Afghanistan, động thái được xem là câu trả lời cho yêu cầu mở rộng cuộc chiến chống IS của Mỹ ở Afghanistan. Với nhiệm vụ mới, các lực lượng Mỹ tại Afghanistan sẽ đảm nhận thêm hai "sứ mệnh", đó là triển khai các hoạt động chống khủng bố và ngăn chặn sự hồi sinh của al-Qaeda hay bất kỳ âm mưu mới nào nhằm vào lợi ích của Mỹ hoặc Afghanistan. Theo Tướng John Campbell - tư lệnh liên quân tại Afghanistan, IS đã phát triển mạnh trong vòng 6 tháng qua tại tỉnh Nangarhar và Kunar, và dường như đang có kế hoạch xây dựng một mạng lưới kéo dài từ thành phố Jalalabad đến tỉnh Kunar. Ông này ước tính, hiện có khoảng 3.000 chiến binh IS đang trú ngụ tại Afghanistan.
TRÍ VĂN (Theo WSJ, AFP, Reuters)