07/07/2012 - 19:23

Libye: Bầu cử trong bất ổn

Những người ủng hộ đảng chính trị của Huynh đệ Hồi giáo ở Quảng trường Martyr, trung tâm Thủ đô Tripoli, trước ngày bầu cử. Ảnh: NYTimes 

Các phương tiện truyền thông quốc tế hôm qua đưa tin, ước tính có khoảng 2,7 triệu người dân, tương đương 80% cử tri hợp lệ ở Libye, đã tham gia cuộc tổng tuyển cử đầu tiên trong gần 60 năm qua sau khi chế độ của cố lãnh đạo Muammar Gadhafi bị lật đổ hồi năm ngoái. Tuy nhiên, đi kèm theo đó là nguy cơ bị tấn công bạo lực bởi các lực lượng yêu cầu quyền tự trị lớn hơn ở khu vực phía Đông cùng với tình trạng bất ổn ở sa mạc phía Nam.

Trong số 374 đảng phái tham gia tranh cử lần này, liên minh của cựu Thủ tướng Mahmud Jibril được xem là đối thủ sáng giá trong số các đảng tự do, trong cuộc ganh đua khốc liệt với hai đảng Hồi giáo là Đảng Công lý và Xây dựng (JC) của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo và đảng Al-Wattan. Kết quả sơ bộ dự kiến được công bố trong ngày 11-7.

Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) cho biết các ghế được phân bổ theo dân số các khu vực, cụ thể là 100 ghế thuộc về miền Tây, 60 ghế cho miền Đông và 40 ghế cho miền Nam. Tuy nhiên, các phe phái ở miền Đông muốn có một số ghế công bằng giữa các miền. Hàng ngàn người đã tập trung tại quảng trường trung tâm thành phố Benghazi lên tiếng sẽ tẩy chay cuộc bầu cử vì cho rằng con số 60 ghế dành cho khu vực phía Đông là quá ít so với 120 ghế Quốc hội dành cho khu vực phía Tây quanh Thủ đô Tripoli.

Trong cuộc tấn công mới nhất tại điểm bầu cử phía Đông, một chiếc trực thăng chở vật dụng cho cuộc bầu cử phải hạ cánh khẩn cấp gần Benghazi sau khi bị tấn công khiến một nhân viên thiệt mạng. Trước đó, một nhóm vũ trang cũng đã đóng cửa một nửa cơ sở xuất khẩu dầu mỏ. Ngoài ra, các vụ đụng độ khốc liệt giữa các bộ lạc tại thành phố Kufra phía Nam sa mạc Sahara đang đặt nghi vấn liệu cuộc bầu cử lần này có thể được tiến hành tại một số khu vực nhất định hay không.

VI VI (Theo Reuters, AFP)

Chia sẻ bài viết