22/10/2009 - 09:02

LHQ muốn Afghanistan sa thải quan chức bầu cử

* Australia có thể rút quân sớm

Nhằm đảm bảo tính minh bạch và đáng tin cậy cho cuộc bầu cử tổng thống vòng hai dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 7-11, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon cho biết LHQ muốn Afghanistan thay hơn 50% số quan chức bầu cử. Khoảng 200 quan chức đã bị phát hiện đồng lõa với gian lận tại cuộc bầu cử vòng một hồi tháng 8 vừa qua. Ủy ban Khiếu nại bầu cử do LHQ hỗ trợ đã tìm ra chứng cứ gian lận hàng loạt và hạ tỷ lệ phiếu ủng hộ Tổng thống Hamid Karzai từ 54% xuống dưới 50%.

Tuy nhiên, có lo lắng rằng bầu cử vòng hai có thể tái diễn tình trạng gian lận quy mô lớn như vừa qua, cũng như gặp những vấn đề hậu cần khi mùa đông đến khiến việc đi lại ở phần lớn miền Bắc Afghanistan gặp khó khăn. Hãng tin BBC (Anh) cho biết có dấu hiệu Tổng thống Karzai và đối thủ là cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah sẽ đạt được một thỏa thuận nào đó mà không cần bỏ phiếu lại. Trong một phát biểu hôm 20-10, ông Abdullah nói rằng khó có khả năng thành lập chính phủ liên hiệp, nhưng nếu bầu cử không tiến hành được vì “lý do thực tiễn” thì hai đối thủ cần phải thương lượng để tìm ra giải pháp thay thế.

* Bộ trưởng Quốc phòng Australia John Faulkner ngày 21-10 cho biết ông hy vọng kết thúc các hoạt động quân sự của nước này ở Afghanistan “sớm nhất có thể”, mặc dù Mỹ và NATO kêu gọi bổ sung quân để tăng cường chiến dịch truy quét lực lượng Taliban.

Phát biểu với đài ABC, ông Faulkner cho biết ông đã trao đổi với giới chức quân sự Australia về các cách thức để đảm bảo có thể hoàn thành vai trò và nhiệm vụ của nước này tại Afghanistan một cách hiệu quả, nhưng trong thời gian ngắn nhất có thể.

Australia hiện có hơn 1.500 binh sĩ được triển khai tại Afghanistan nhưng đến nay Chính phủ Australia chưa ấn định thời điểm rút quân. Đã có 11 lính Australia thiệt mạng tại Afghanistan, và Thủ tướng Australia Kevin Rudd mới đây đã thừa nhận đây là cuộc chiến “không được ủng hộ”.

THUẬN HẢI (Theo BBC, TTXVN)

Chia sẻ bài viết