04/04/2009 - 07:46

Lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương diễn ra long trọng và thành kính

* PHÚ THỌ: Tiếp nhận chiếc bánh chưng khổng lồ dâng lên Quốc Tổ

(CT-TTXVN)- Sáng 3-4-2009 (mùng 9 tháng 3 âm lịch), Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương đã được tổ chức long trọng, thành kính tại Đình Thần Thuận Hưng (quận Thốt Nốt). Tối cùng ngày, Quốc Lễ cũng diễn ra tại đình Đình Bình Thủy (quận Bình Thủy). Đây là hoạt động mở đầu cho hai ngày diễn ra Giỗ Tổ Hùng Vương lần thứ 3 tại TP Cần Thơ với nhiều nội dung phong phú.

Đọc văn khấn hồi tưởng công đức các Vua Hùng tại Đình Thần Thuận Hưng (quận Thốt Nốt). Ảnh: T.V 

Tại Đình Thuận Hưng và Bình Thủy, đông đảo nhân dân đã tham dự lễ Hồi hướng công đức các Vua Hùng với các nghi lễ dâng đèn, dâng hoa, dâng hương, khấn nguyện nhắc nhớ công ơn của các bậc tiền nhân, đồng thời cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Sau đó, đại diện các làng cổ của Thốt Nốt và Bình Thủy dâng phẩm vật lên các Vua Hùng gồm xôi ngũ sắc, bánh tét, bánh ít, mâm ngũ quả... Phẩm vật sau đó được tặng cho tất cả những người tham dự lễ, với ý nghĩa đem đến sự ấm no, sung túc cho mỗi gia đình. Sau phần lễ, đông đảo thanh niên tại hai quận tham gia múa lân, biểu diễn văn nghệ và nhiều trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, nhảy bao... tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Ngày 4-4-2009 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), Lễ Hội Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ tiếp tục diễn ra tại đình Thới An (quận Ô Môn), Bảo Tàng Quân Khu 9. Đặc biệt là chính lễ do Thành ủy, HĐND, UBND TP Cần Thơ tổ chức diễn ra vào 20 giờ cùng ngày tại Bảo tàng TP Cần Thơ, với nhiều hoạt động đặc sắc và sinh động, nhằm tưởng nhớ công đức các bậc tiền nhân, giáo dục truyền thống và khơi gợi lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

* Ngày 3-4, tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận và trưng bày chiếc bánh chưng khổng lồ hình lập phương mỗi cạnh 1,8 mét, tượng trưng cho 18 đời Vua Hùng được xếp từ 6.000 chiếc bánh chưng nhỏ của Công ty Mai Linh dâng lên Quốc Tổ.

Toàn bộ số bánh chưng trên được giao cho nhân dân xã Hùng Lô (TP Việt Trì) làm từ 2,7 tấn gạo nếp, 5,4 tạ đậu xanh, 6,3 tạ thịt lợn, 36 ngàn tầu lá dong và nhiều nguyên liệu phụ khác. Ngoài số bánh trên, Công ty Mai Linh còn làm 2.000 chiếc bánh chưng khác, thắp hương tại Đền Thượng, Đền Trung, Đền Hạ, Đền Lạc Long Quân và Đền Mẫu Âu Cơ.

Ngày 4-4 (tức ngày 10-3 âm lịch), sau khi làm lễ dâng hương tại Đền Thượng, chiếc bánh chưng khổng lồ sẽ được Công ty Mai Linh phát lộc cho du khách thập phương về dự hội Đền Hùng năm 2009.

TƯỜNG VI - TẠ VĂN TOÀN

Chia sẻ bài viết