15/02/2009 - 08:39

Lễ giỗ kỷ niệm 137 năm ngày mất của danh nhân văn hóa Bùi Hữu Nghĩa

 Đông đảo đại biểu, nhân dân đến dâng hương tại mộ danh nhân văn hóa - Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa.

(CT)- Ngày 14-2-2009 (nhằm ngày 20 tháng Giêng năm Kỷ Sửu), UBND phường Bùi Hữu Nghĩa tổ chức lễ giỗ kỷ niệm 137 năm ngày mất của danh nhân văn hóa - Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa. Đông đảo đại biểu, bà con nhân dân đến tham dự lễ giỗ, dâng hương tại khu mộ của ông. Ngoài các nghi thức cúng giỗ, lễ giỗ còn có các trò chơi dân gian.

Cụ Bùi Hữu Nghĩa sinh năm 1807, mất năm 1872, quê quán tại thôn Long Tuyền, tổng Định Thới, phủ Định Viễn, trấn Vĩnh Thanh (nay là khu vực 2, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Năm 1835, cụ đỗ thủ khoa kỳ thi Hương và sau đó được bổ nhiệm làm quan tri huyện, quan tri phủ tỉnh Biên Hòa, tỉnh Vĩnh Long (nay là tỉnh Trà Vinh). Cụ bị bọn gian thần hãm hại nhưng vợ cụ là bà Nguyễn Thị Tồn đã minh oan được cho chồng. Gần cuối đời, cụ Bùi Hữu Nghĩa cáo quan về quê dạy học, hốt thuốc chữa bệnh cho dân và dùng ngòi bút lên án quân xâm lược thực dân Pháp, cổ vũ phong trào đấu tranh của nhân dân. Cụ Bùi Hữu Nghĩa là một trong những nhà thơ yêu nước cuối thế kỷ 19, một trong bốn “Rồng Vàng” ở đất Nam bộ.

Khu mộ của danh nhân văn hóa - Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa tại quận Bình Thủy, TP Cần Thơ đã được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1994. Hiện nay, TP Cần Thơ đang triển khai thực hiện dự án trùng tu, tôn tạo khu mộ theo tiêu chuẩn di tích lịch sử cấp quốc gia.

Tin, ảnh: LỆ THU

Chia sẻ bài viết