08/04/2009 - 09:17

Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7-4

Lãnh đạo TP Cần Thơ tham gia hiến máu tình nguyện

* Ra mắt Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống

(CT)- Hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7-4”, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ cùng cán bộ Hội Chữ thập đỏ thành phố và các quận, huyện; lực lượng quân sự, đoàn viên thanh niên... đã tham gia hiến 78 đơn vị máu. Số máu này được đưa vào kho lưu trữ của Trung tâm huyết học – Truyền máu khu vực Cần Thơ.

Trong ngày 7-4-2009, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP Cần Thơ kết hợp với Trung tâm Huyết học - Truyền máu khu vực Cần Thơ tổ chức mít-tinh kỷ niệm “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Nguyễn Hữu Lợi đã đến dự.

TP Cần Thơ hiện có 22 câu lạc bộ hiến máu tình nguyện, với 795 thành viên. Năm 2008, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP Cần Thơ đã vận động cán bộ, công chức (CBCC), lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên,

cán bộ các đoàn thể và người dân tham gia hiến 16.165 đơn vị máu. Từ đầu năm 2009 đến nay, TP Cần Thơ cung cấp cho Trung tâm Huyết học- Truyền máu khu vực Cần Thơ được 5.460 đơn vị máu. Tuy nhiên, số máu thu được hàng năm chỉ đáp ứng khoảng 90% nhu cầu truyền máu cho bệnh nhân tại các bệnh viện...

Phát biểu tại mít-tinh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ biểu dương nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, lực lượng đoàn viên thanh niên và học sinh, sinh viên trong thành phố. Đồng chí kêu gọi lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện. Thường xuyên tuyên truyền, cổ động bằng nhiều hình thức để mọi tầng lớp nhân dân hiểu hiến máu là nghĩa cử cao đẹp, kịp thời biểu dương những người hiến máu tình nguyện…

Dịp này, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP Cần Thơ ra mắt Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống, tập hợp những người tình nguyện tham gia hiến máu trên địa bàn thành phố, để kịp thời phục vụ nhu cầu truyền máu của bệnh viện, đặc biệt là các trường hợp cấp cứu.

XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết