Nền kinh tế Ấn Độ đang đứng trước những thách thức mới khi tầng lớp giàu có ở nước này có xu hướng chuyển đến các nước hứa hẹn mức lợi nhuận do đầu tư cao hơn, bị đánh thuế ít hơn, an toàn và có điều kiện sống tốt hơn.

Singapore là một trong những điểm đến yêu thích của giới nhà giàu Ấn Độ. Ảnh: AFP
Báo cáo của công ty Henley & Partners (H&P) dự đoán rằng khoảng 8.000 cá nhân có giá trị tài sản ròng cao (HNWI) sẽ rời Ấn Độ trong năm nay. Trong năm 2018, báo cáo của Ngân hàng đầu tư Morgan Stanley (Mỹ) cho thấy, 23.000 triệu phú Ấn Độ đã rời khỏi quốc gia Nam Á này kể từ năm 2014. Gần đây hơn, báo cáo của tổ chức Global Wealth Migration Review tiết lộ rằng chỉ riêng trong năm 2020, gần 5.000 triệu phú, tương đương 2% tổng số HNWI ở Ấn Độ đã chuyển ra nước ngoài sinh sống.
Theo tờ Economic Times, Mỹ, Anh và Canada là những điểm dừng chân yêu thích của giới nhà giàu Ấn Độ. Các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) cũng như các điểm đến yêu thích truyền thống như thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Singapore đang được nhà giàu Ấn Độ ưa chuộng.
Theo H&P, đại dịch COVID-19 chính là “động lực” thúc đẩy những người giàu có ở quốc gia đông dân thứ 2 thế giới tìm cách “toàn cầu hóa cuộc sống và tài sản của họ”. Không những vậy, lợi tức đầu tư cao hơn và sự an toàn của các điểm đến nước ngoài chính là điểm thu hút nhà giàu Ấn Độ. H&P cho hay, lượng nhà giàu Ấn Độ rời nước nhiều đến nỗi công ty Anh quốc này phải thành lập văn phòng đại diện tại đây hồi năm ngoái để kịp thời phục vụ nhu cầu của họ. “Tôi nghĩ rằng họ đang nhận ra rằng họ không muốn chờ cho đến khi bùng phát đợt đại dịch thứ 2 hoặc thứ 3. Họ muốn có đầy đủ giấy tờ di dân ngay từ bây giờ. Chúng tôi gọi đây là hợp đồng bảo hiểm hoặc Kế hoạch B” - Dominic Volek, Giám đốc kinh doanh của H&P, nói với BBC.
Đối với giới nhà giàu Ấn Độ, bản chất dòng tiền chảy ra nước ngoài chỉ đơn thuần là lựa chọn đầu tư vào một nước khác, trở thành phương án dự phòng thay vì rút hết tiền ra khỏi quê nhà, chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế nói rằng điều đó không tốt cho một quốc gia đang phát triển như Ấn Độ. Sudhir Kapadia, Giám đốc chi nhánh tại Ấn Độ của hãng kiểm toán đa quốc gia Ernst & Young (Anh), cảnh báo rằng việc người giàu Ấn Độ liên tục chuyển đến một quốc gia khác hoặc cư trú ở một quốc gia khác có thể là mối lo ngại đối với New Delhi trong bối cảnh nước này có kế hoạch hướng tới nền kinh tế 5 ngàn tỉ USD. Trong khi đó, Andrew Amoils, trưởng bộ phận nghiên cứu của New World Wealth, nhóm nghiên cứu có trụ sở tại Nam Phi, nói với tờ Business Standard: “Có thể Ấn Độ sẽ phải đối mặt với nhiều điều tồi tệ, bởi những cá nhân có khối tài sản ròng cao là những người đầu tiên rời đi. Không giống với tầng lớp trung lưu, họ có đủ điều kiện để tìm đến một quốc gia khác”.
Không những vậy, việc nhà giàu Ấn Độ lần lượt di cư sẽ khiến nước này thất thu một khoản thuế lớn. Đối với một số doanh nhân, chủ yếu là những người điều hành các công ty đầu tư hoặc là những người tham gia vào thương mại quốc tế, việc rời khỏi Ấn Độ là một phần trong kế hoạch tránh bị áp thuế của họ. “Vấn đề chính khiến nhiều người Ấn Độ đến cư trú tại các quốc gia như UAE và Singapore là thuế thu nhập cá nhân ở Ấn Độ rất cao” - Saraswathi Kasturirangan, đối tác hãng kiểm toán đa quốc gia Deloitte chi nhánh tại Ấn Độ, cho hay.
Bob Dhillon, ông trùm bất động sản người Canada gốc Ấn Độ và là giám đốc điều hành tập đoàn bất động sản Mainstreet Equity, xem đây là làn sóng di cư thứ 3 từ Ấn Độ, kể từ khi những người nghèo và nông dân từ bang Punjab di cư đến các nước phương Tây cách đây hơn một thế kỷ, sau đó là giới chuyên gia rời khỏi Ấn Độ để mong có điều kiện sống và làm việc tốt hơn.
TRÍ VĂN