27/03/2009 - 08:27

Làm việc tại Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương:
Tập trung kiểm tra giám sát ở các lĩnh vực trọng điểm, nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm và được xã hội quan tâm

(CT)- Ngày 26-3-2009, Đoàn cán bộ Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT T.Ư), do đồng chí Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT T.Ư, làm Trưởng đoàn đã đến làm việc tại TP Cần Thơ. Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố, cùng đại diện lãnh đạo UBKT Thành ủy và UBKT các Quận, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã tiếp đoàn.

Theo báo cáo của UBKT Thành ủy Cần Thơ, thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra (GSKT) năm 2009, UBKT đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chương trình GSKT năm 2009. Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo và các Đoàn để thực hiện hoạt động GSKT trên 9 nội dung, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, nhạy cảm, được xã hội quan tâm, như: công tác xây dựng cơ bản; việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 5, khóa X, về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí; việc sắp xếp, đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp; cải cách hành chính; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện pháp lệnh dân chủ, quy chế dân chủ... Bên cạnh đó, UBKT Thành ủy; Quận, Huyện ủy, Đảng ủy và UBKT trực thuộc cũng đã xây dựng và triển khai Chương trình GSKT của cấp mình có trọng tâm, trọng điểm, hướng vào đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý. Thông qua công tác GSKT của cấp ủy và UBKT các cấp đã có tác động tích cực đến các cấp ủy Đảng và đảng viên, kịp thời chấn chỉnh, răn đe, ngăn chặn và xử lý các sai phạm. Riêng trong 3 tháng đầu năm 2009, UBKT các cấp trong Đảng bộ thành phố đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng và 22 đảng viên, qua kiểm tra kết luận có 21 đảng viên vi phạm với mức độ khác nhau, phải thi hành kỷ luật 10 đảng viên; kiểm tra 81 tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; thi hành kỷ luật 51 đảng viên vi phạm...

Đoàn cán bộ UBKT Trung ương đánh giá cao việc thực hiện công tác GSKT của Thành ủy Cần Thơ, các cấp ủy và UBKT trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT T.Ư, nhấn mạnh: Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc cần tiếp tục quán triệt trong toàn thể đảng viên về tầm quan trọng của công tác GSKT; tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, tiếp tục kiện toàn bộ máy cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng; thực hiện tốt công tác GSKT nhằm chủ động ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ bản lĩnh, năng lực, trình độ đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển địa phương. Đồng chí cũng nhắc nhở UBKT các cấp làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho cấp ủy xây dựng các Chương trình GSKT phù hợp, sát thực tế, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm, nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm và được xã hội quan tâm... tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, có tính đột phá trong thực hiện nhiệm vụ công tác này trong thời gian tới.

H.T

Chia sẻ bài viết