26/02/2009 - 09:57

Kỷ luật lãnh đạo Công ty phát triển và kinh doanh nhà Cần Thơ

Ngày 25-2, Đảng ủy khối doanh nghiệp - Thành ủy Cần Thơ đã công bố kỷ luật về mặt Đảng với hình thức cách chức hết các chức vụ về Đảng đối với các ông: Nguyễn Đức Lộc, Bí thư Đảng ủy, Quyền giám đốc; Nguyễn Thanh Nhã, Phó bí thư chi bộ 1, ủy viên kiểm tra Đảng ủy công ty, Trưởng phòng kế hoạch - kinh doanh và ông Quảng Thanh Cần, Đảng ủy viên, trưởng phòng kế toán - tài vụ thuộc Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà Cần Thơ, do đã có sai phạm trong quản lý, điều hành công ty trong thời gian vừa qua.

Sau gần 7 tháng tiến hành thanh tra tại Công ty Phát triển và kinh doanh nhà Cần Thơ, Đoàn thanh tra TP Cần Thơ đã phát hiện nhiều sai phạm về quản lý kinh tế, tài chính tại Công ty này. Trong đó, có nhiều hợp đồng mua bán đất dự án sai quy định với hơn 99.000m2 đất và số tiền trên 25 tỉ đồng chưa minh bạch trong giao dịch. Cụ thể, là việc ký kết 6 hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và chuyển quyền sử dụng đất của các khu chức năng, siêu thị của công ty. Theo qui định, đây là loại đất sự nghiệp có kinh doanh nhưng Công ty Phát triển và kinh doanh nhà Cần Thơ đã cố tình chuyển nhượng sai loại đất thành đất thổ cư (ODT) được lặp đi lặp lại nhiều lần với tổng diện tích 99.169m2, tổng giá trị hơn 229 tỉ đồng. Trong đó, đất chưa giải phóng mặt bằng xong, chưa xây dựng cơ sở hạ tầng là hơn 23.000m2. Đây là việc làm không đúng theo quyết định số 67 của UBND TP. Cần Thơ ngày 20-10-2005 về việc thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát nghiệm thu các công trình hạ tầng kỹ thuật đối với khu dân cư trên địa bàn TP. Cần Thơ. Trong đó, điều bất thường nhất là những hợp đồng chuyển nhượng đất dự án với ông Nguyễn Hoàng Kiếm - Giám đốc Công ty cổ phần Nam Cửu Long. Theo hồ sơ thanh tra, ngày 31-10-2006, Công ty Phát triển kinh doanh nhà Cần Thơ ký kết hợp đồng số 42/HĐ-KDN với ông Nguyễn Hoàng Kiếm về việc hợp tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu siêu thị - lô số 1, và khu dịch vụ đa chức năng, lô số 2, với tổng giá trị hơn 130 tỉ đồng.

Với trách nhiệm và vai trò quyền Giám đốc công ty, ông Nguyễn Đức Lộc đã dành nhiều ưu ái cho Công ty CP Nam Cửu Long một cách bất thường như: ngoài việc bán đất dự án với giá “ưu đãi” ông Lộc còn ký thỏa thuận bảo lãnh cho Công ty CP Nam Cửu Long vay tổng số tiền gần 100 tỉ đồng tại 3 ngân hàng là Ngân hàng Phát triển Nhà ĐBSCL, Ngân hàng Indovina, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội bằng cách lấy tư cách pháp nhân công ty Nhà nước để bảo lãnh cho công ty đối tác vay ngân hàng, hầu có tiền thanh toán tiền bán đất dự án của mình.

Vương Thoại Trung (TTXVN)

Chia sẻ bài viết