Nhộn nhịp mua sắm trực tuyến mùa Tết

Không khí mua bán hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2026 đang rộn ràng, sôi động. Bên cạnh mua hàng truyền thống tại các chợ, cửa hàng, siêu thị thì mua sắm Tết online không kém phần sôi động...

  • Dồn sức cho nhiệm vụ thu ngân sách năm 2014

    Dồn sức cho nhiệm vụ 
thu ngân sách năm 2014

    Năm 2013, mặc dù tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn song quận Bình Thủy đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) với tổng số thu gần 175,1 tỉ đồng đạt 108,68% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 102,44% so cùng kỳ. Căn cứ vào chỉ tiêu thu ngân sách năm 2014, quận Bình Thủy đang tập trung phân tích, rà soát các nguồn thu và xây dựng kế hoạch triển khai thu thuế ngay từ những tháng đầu năm.

  • Chặng đường mới đô thị Nam Cần Thơ

    Chặng đường mới đô thị Nam Cần Thơ

    Ngoài quốc lộ 1A, tuyến giao thông quan trọng nhất của khu Nam Cần Thơ, quận Cái Răng là đường Nam sông Hậu (nối vào đường Quang Trung – Cái Cui) phục vụ đi lại, vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp của thành phố đến Cảng Cái Cui và các địa phương lân cận. Tuyến đường này dự kiến sẽ được đặt tên Đại lộ Võ Nguyên Giáp (đoạn thuộc địa bàn TP Cần Thơ). Còn bờ kè sông Cần Thơ là “mặt tiền” đường thủy của quận và thành phố, cũng đang được thi công khẩn trương (bờ phía Cái Răng). Khu đô thị mới Nam Cần Thơ đang vững bước trên chặng đường phát triển phía trước...

  • ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN, HỢP TÁC THÁO GỠ KHÓ KHĂN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

    ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN, HỢP TÁC THÁO GỠ KHÓ KHĂN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

  • Năm 2014 thị trường ôtô sẽ lạc quan hơn

    Năm 2014 thị trường ôtô sẽ lạc quan hơn

    Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), tổng sức mua ôtô cả nước năm 2013 đạt mức tăng trưởng là 19%. Đây là mức tăng trưởng bất ngờ bởi trước đó, trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn, ngành ôtô đã từng nhiều lần đưa ra dự báo rồi điều chỉnh theo những biến động cụ thể, song mức tăng kỳ vọng cũng chỉ dừng ở 10%.

  • Tạo hành lang pháp lý để kiểm soát đầu tư hiệu quả

    Tạo hành lang pháp lý  để kiểm soát đầu tư hiệu quả

    * Tăng vai trò điều tiết của Nhà nước

  • Mua hàng ở siêu thị có nhiều ưu đãi

    Mua hàng ở siêu thị có nhiều ưu đãi

    Sau 2 ngày nghỉ (mùng 1 và mùng 2), sáng mùng 3 Tết, hầu hết các siêu thị trên địa bàn TP Cần Thơ mở cửa khai trương phục vụ khách hàng. Cùng với sự chuẩn bị, dự trữ kỹ lượng hàng hóa ổn định thị trường, các đơn vị này còn triển khai các chương trình khuyến mãi, giảm giá, lì xì đầu năm cho khách hàng… Mua sắm ở siêu thị là cách nhiều người tiêu dùng chọn để mua được hàng hóa chất lượng với giá cả phải chăng…

  • Doanh nghiệp phải tiên phong

    Doanh nghiệp phải tiên phong

    Những năm qua, việc đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ (nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý…) được các doanh nghiệp (DN) và địa phương vùng ĐBSCL quan tâm. Song, đến nay ĐBSCL vẫn chưa có được những thương hiệu mạnh cho các sản phẩm nông sản chủ lực. Mới đây, tại buổi Tọa đàm “Xây dựng, phát triển thương hiệu và bảo vệ tài sản trí tuệ của các tỉnh ĐBSCL” diễn ra tại TP Cần Thơ, chiến lược xây dựng thương hiệu vùng, miền với hệ thống chính sách, giải pháp về đầu tư, liên kết, tìm thị trường… được đúc kết rằng: DN cần đi tiên phong trong thực hiện chiến lược này.

  • Sức mua bắt đầu tăng nhưng giá chưa “hạ nhiệt”

    Sức mua bắt đầu tăng 
nhưng giá chưa “hạ nhiệt”

    Nhiều tiểu thương tại các chợ nội ô TP Cần Thơ bắt đầu buôn bán trở lại từ ngày mùng 2 Tết. Đến ngày mùng 6 Tết (nhằm ngày 5-2-2014), sức mua hàng hóa trên thị trường tăng dần, nhưng giá nhiều loại thực phẩm tươi sống vẫn còn ở mức cao...

  • Hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó

    Hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó

    Tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Công thương TP Cần Thơ năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014, nhiều ý kiến cho rằng, năm 2014 tình hình kinh tế thế giới và trong nước dự báo sẽ phục hồi tích cực hơn nhưng vẫn tồn tại nhiều rủi ro và chưa vững chắc. Các doanh nghiệp trong nước cần sự quan tâm hỗ trợ nhiều của ngành chức năng do còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là các sức ép cạnh tranh mới…

  • Làn gió mới!

    Làn gió mới!

    Đó là câu ca truyền miệng của khách thương hồ khi nói về Phong Điền. Khí hậu ôn hòa, hệ thống sông rạch đan xen chằng chịt… tạo nên một bản sắc rất riêng cho Phong Điền. Cam mật, dâu Hạ Châu, vú sữa…. Phong Điền từ lâu đã làm nức lòng khách gần xa mỗi lần đến đây. Từ những nét đặc trưng này mà Phong Điền được mệnh danh là “lá phổi xanh” của Tây Đô. Đây cũng là cơ sở để thành phố quyết định chọn Phong Điền thí điểm xây dựng mô hình đô thị sinh thái. Dù đích đến của một đô thị sinh thái còn rất xa, nhưng những nỗ lực của lãnh đạo và người dân huyện đã tạo nên làn gió mới, đưa Phong Điền tiến về phía trước.

  • Lộc biển

    Lộc biển

    Tết này, nhà thùng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đón Tết lớn. Anh Nguyễn Thành Tài, Giám đốc Công ty TNHH Hưng Thành, thị trấn Dương Đông, hồi hởi: “Khi được tin nước mắm Phú Quốc được EU đăng bạ chỉ dẫn địa lý, các nhà thùng trên đảo vui lắm. Chúng tôi tự hào và sung sướng vì đây là công sức xây dựng và vun đắp qua bao thế hệ mới có được”. Song, để nước mắm Phú Quốc trường tồn là câu chuyện còn nhiều trăn trở.

  • Thực chất “tam nông”!

    Thực chất “tam nông”!

    Năm 2013 là năm thứ 5 vùng ĐBSCL cùng cả nước đưa Nghị quyết nông nghiệp, nông dân và nông thôn(*) (gọi tắt là “tam nông”) vào cuộc sống. Nền nông nghiệp đồng bằng có những bước tiến vững chắc, căn cơ hơn. Và trên hết, bộ mặt nông thôn đang dần đổi mới… khẳng định chặng đường đã qua là nền tảng căn bản để “tam nông” vào giai đoạn bứt phá.

  • Hấp lực

    Hấp lực

    “Năm nay, nhà mình sẽ đi sắm Tết tại siêu thị!”- Chị Hai tôi tuyên bố tỉnh rụi trước sự ngạc nhiên của cả gia đình. Mùa nào thức ấy, đặc biệt trong dịp Tết, siêu thị không thiếu bất cứ món hàng nào cho một cái Tết truyền thống “đúng điệu” như: mứt, dưa hành, củ kiệu, bánh chưng, bánh tét, giò chả, dưa hấu, hàng trang trí nhà cửa, thời trang, sản phẩm quà tặng…Nhưng cũng không phải dễ dàng làm chị tôi - một phụ nữ “rặc” miền Tây thay đổi thói quen đi chợ Tết.

  • Xuất khẩu tôm vượt mốc 3 tỷ USD

  • Hiệp lực làm giàu

    Hiệp lực làm giàu

    Trong những câu chuyện “trà dư tửu hậu” của các lão nông tri điền, việc liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ nông sản luôn được bàn luận rôm rả. Tâm ý của bà con là mong muốn gắn kết lâu dài với doanh nghiệp không chỉ để ổn định đầu ra sản phẩm mà còn là cơ hội cho người nông dân tăng cao thu nhập, sản xuất bền vững…

  • Chuyện làm ăn ở những hợp tác xã kiểu mới

    Chuyện làm ăn ở những hợp tác xã kiểu mới

    Hà Triều

  • Nông dân thời @

    Nông dân thời @

    Bảy năm trước, khi biết chuyện anh Nguyễn Văn Chính (ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh) học chưa hết lớp 5 lại mày mò chế tạo máy gặt đập liên hợp, một số người không mấy tin anh có thể thành công. Sau lần đem máy chạy thử nghiệm, máy cứ hư lên, hư xuống, phải mất đến 3 ngày mới cắt xong 3 công ruộng, thì mọi người càng nghi ngờ. Nhưng chỉ hơn một năm sau, anh Chính đã trình làng chiếc máy gặt đập liên hợp hoạt động hoàn hảo trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Bây giờ, anh Chính là ông chủ Xưởng cơ khí Tâm Phúc, với thu nhập hàng tỉ đồng/năm.

  • Hàng hóa Tết ít biến động giá

    Hàng hóa Tết 
ít biến động giá

    Sức mua các loại hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán 2014 tại TP Cần Thơ tăng cao do thành phố có hệ thống bán lẻ khá phát triển, với nhiều trung tâm thương mại và siêu thị lớn. Với sự chủ động chuẩn bị của các đơn vị, doanh nghiệp, nguồn cung đang dồi dào, giá cả nhiều mặt hàng Tết được dự đoán sẽ ít biến động.

  • Dịch vụ dán xe, điện thoại đắt khách dịp Tết

  • Trái cây chưng Tết giá cao