Không khí mua bán hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2026 đang rộn ràng, sôi động. Bên cạnh mua hàng truyền thống tại các chợ, cửa hàng, siêu thị thì mua sắm Tết online không kém phần sôi động...
-
Tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, thúc đẩy Dự án Trường Đại học Y Dược Cần Thơ sớm hoàn thiện
-
Đạm Cà Mau đồng hành cùng nhà nông
-
TRỒNG RAU NHÚT CHO THU NHẬP KHÁ
-
Triển khai hóa đơn điện tử
-
Nhiều tiện ích trong thời kỳ số hóa truyền hình
-
Rộn ràng mùa dâu chín
-
Cơ hội cho doanh nghiệp?
Hiện thị trường tiêu dùng có dấu hiệu khởi sắc, điều này tác động tích cực đến sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp (DN). Tuy nhiên, đầu tư mới thời điểm này thì nhiều DN vẫn ngán vì hàng tồn kho vẫn chưa giải quyết dứt điểm.
-
“Giải nhiệt” cho không gian sống
-
Để “Cánh đồng lớn” phát triển theo chiều sâu
Năm 2011, ngành nông nghiệp phát động xây dựng mô hình "Cánh đồng lớn" (CĐL) tại các địa phương vùng ĐBSCL. Qua quá trình hình thành và phát triển của mô hình, các chuyên gia đầu ngành tiếp tục khẳng định CĐL là hướng đi tất yếu của nền nông nghiệp hiện đại. Tuy nhiên, để nhân rộng mô hình phải giải quyết những bất cập đang phát sinh. Mới đây, tại TP Cần Thơ, Văn phòng Điều phối Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới tổ chức Hội thảo CĐL đề tìm giải pháp phát huy hiệu quả của mô hình.
-
Giá sữa sẽ giảm trong tháng 5?
Chiếm đến 90% thị phần sữa bột nhập khẩu, thời gian qua sữa bột trẻ em dưới 6 tuổi còn là mặt hàng gây biến động giá nhiều nhất nhưng nay đã được kiểm soát trước quy định của Bộ Tài chính về việc áp giá trần.
-
Để Cần Thơ xứng với vị trí đầu tàu
Trong buổi làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ của Đoàn công tác Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu vào cuối tháng 4 vừa qua, Thủ tướng nhấn mạnh: Cần Thơ hội tụ đủ các điều kiện để "gánh vác" sứ mệnh trung tâm phát triển ĐBSCL; yêu cầu lãnh đạo thành phố năng động, sáng tạo hơn nữa để đưa Cần Thơ phát triển xứng tầm với vị trí và vai trò này.
-
Quan tâm nắm các nguồn lực để có giải pháp thúc đẩy phát triển công thương tại thành phố
-
Không nên chạy theo số lượng
Nhiều rủi ro khi phát triển theo số lượng
-
Tổ chức lại sản xuất gắn với nhu cầu thị trường
Sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam hiện chiếm khoảng 20% thị phần gạo toàn cầu nhưng người trồng lúa vẫn nghèo và thường xuyên lâm vào tình cảnh “trúng mùa, rớt giá”. Để người nông dân trồng lúa giàu lên, bám đồng ruộng, Tiến sĩ Lê Văn Bảnh, Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL cho rằng: cần tổ chức lại sản xuất, có quy hoạch bài bản, có thị trường ổn định; liên kết chuỗi ngành hàng lúa gạo, xây dựng thương hiệu lúa gạo...
-
Hàng Việt
* Sứa biển ăn liền
-
Liên kết “4 nhà” để gỡ “nút thắt” giống lúa
Nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao giá trị gia tăng cho gạo xuất khẩu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Kế hoạch sản xuất giống lúa vùng ĐBSCL giai đoạn 2014-2015 với mục tiêu chính là xác định cơ cấu giống lúa phù hợp cho toàn vùng ĐBSCL và từng địa phương. Đồng thời nâng cao năng lực sản xuất và quản lý chất lượng giống lúa, phấn đấu đến năm 2015 đạt 50% diện tích được gieo trồng bằng giống lúa xác nhận. Căn cứ vào Kế hoạch này, Viện Lúa ĐBSCL vừa tổ chức Hội nghị "Hợp tác sản xuất và phát triển giống lúa cho vùng ĐBSCL" để đánh giá thực trạng sản xuất, cung ứng giống lúa tại các địa phương và tìm hướng kết nối để cung ứng giống đầu vào cho chuỗi sản xuất lúa gạo của vùng.
-
Xiết chặt quản lý đất công
Thời gian qua, nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh Tiền Giang nên việc đấu giá, cho thuê và quản lý sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả khả quan. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn không ít khó khăn, bộc lộ những hạn chế nhất định... cần nhanh chóng khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất công.
-
Chặng đường “nước rút” để Thạnh Thắng đạt xã nông thôn mới
Đến tháng 4-2014, xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh đã hoàn thành 16/20 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM). Xã còn 4 tiêu chí chưa đạt, gồm: trường học, hệ thống chính trị, chợ và môi trường. Thạnh Thắng đang tích cực "chạy đua", quyết tâm đạt xã NTM trong năm 2014.
-
Vận động nguồn vốn ODA không hoàn lại từ Hàn Quốc cho Dự án Cơ giới hóa Nông nghiệp Việt Nam tại TP Cần Thơ
-
“Nóng” ở chuyện phá mía và thiếu điện
Không chỉ có tình hình nắng nóng kéo dài, hay giá tôm nguyên liệu tăng cao, mà chuyện phá mía nuôi tôm và thiếu điện đang góp phần “gia nhiệt” làm cho vụ nuôi tôm nước lợ năm 2014 ở huyện Cù Lao Dung “nóng” lên từng ngày.
-
Nhộn nhịp mua sắm trực tuyến mùa Tết

- Nâng cao khả năng cung cấp các sản phẩm thịt, trứng phục vụ nhu cầu thị trường
- Siêu thị tăng cường đặc sản Tết
- “Xe chủ tịch” đáng mua nhất mùa Tết này gọi tên VF 9
- Thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh và chuyển đổi số trong nông nghiệp
- Đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ người dân vui Xuân, đón Tết
- Giải pháp thuê xe cẩu, xe nâng tối ưu chi phí tại TP Hồ Chí Minh
- Agribank Chi nhánh Cần Thơ khai xuân với chương trình tiết kiệm dự thưởng: “Mã đáo phú quý - Gửi tiền như ý”
- Ban Chỉ đạo 389 TP Cần Thơ phát hiện và xử lý 864 vụ việc vi phạm
- Gia tăng nguồn lực, nâng sức cạnh tranh cho sản phẩm OCOP địa phương
-
Đảm bảo cung ứng và siết chặt quản lý hàng hóa Tết

- Lúa trúng mùa, tôm trúng giá
- “Đòn bẩy” để Cần Thơ trở thành trung tâm động lực phát triển của vùng ĐBSCL
- Chủ động chăm sóc, bảo vệ lúa đông xuân
- Nhiều tiềm năng xuất khẩu rau quả
- Sắp diễn ra sự kiện Cần Thơ Mega Sale 2026
- Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ họp mặt doanh nghiệp mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026
- Điều hành chính sách tài khóa hợp lý, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia
- Phát huy hiệu quả liên kết sản xuất qua các mô hình cánh đồng lớn
- Triển khai giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2026 ngay từ đầu năm
-
Khơi thông nguồn vốn tín dụng chính sách, tạo điểm tựa an sinh xã hội
-
Nên làm thẻ ngân hàng nào nhiều ưu đãi, an toàn, phí thấp?
-
Chính sách thuế mới hỗ trợ doanh nghiệp, tăng tính minh bạch
-
Tập trung dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, tạo động lực tăng trưởng
-
Việt Sin Energy tìm hiểu cơ hội đầu tư các dự án năng lượng tại Cần Thơ
