Sử dụng phân bón tiết kiệm và hiệu quả là một trong những giải pháp quan trọng nâng cao hiệu quả sản xuất lúa, giảm chi phí và giảm phát thải khí nhà kính.
-
Liên kết sản xuất: Hướng đi mới cho rau an toàn
Để nâng cao giá trị thương phẩm cho rau an toàn, nhiều hợp tác xã (HTX) chuyên trồng rau màu trên địa bàn TP Cần Thơ đã liên kết thành lập câu lạc bộ (CLB) khởi nghiệp từ rau an toàn. CLB này không chỉ góp phần nâng cao kỹ thuật sản xuất giữa các HTX với nhau mà còn đa dạng hóa mặt hàng rau tươi, phục vụ tốt nhu cầu của người tiêu dùng, tạo ra hướng phát triển bền vững cho rau an toàn.
-
Quyết tâm gỡ khó cho các khu công nghiệp
Thời gian qua, TP Cần Thơ đã triển khai thực hiện nhiều khu công nghiệp (KCN) như: KCN Trà Nóc 1, Trà Nóc 2, Hưng Phú 1, Hưng Phú 2A, Hưng Phú 2B, KCN Thốt Nốt và nhiềm cụm công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) tại các huyện. Tuy nhiên, ngoại trừ KCN Trà Nóc 1 có cơ sở hạ tầng khá hoàn chỉnh và 100% diện tích đất công nghiệp đã được lấp đầy dự án của các nhà đầu tư, các KCN còn lại đều chưa có cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh và đang gặp khó trong đầu tư phát triển
-
Hậu cần cho bài toán chất lượng lúa đặc sản
-
Từ ngày 1-10 Vietnam Airlines mở bán vé Tết Nguyên đán 2015
-
Liên kết để hàng hóa địa phương vào siêu thị
Những năm qua, nhờ sự đóng góp tích cực của các kênh thương mại hiện đại như: trung tâm thương mại, siêu thị đã làm thay đổi bộ mặt ngành thương mại dịch vụ của TP Cần Thơ. Hầu hết các đơn vị này đang phát huy tốt hiệu quả kinh doanh, hỗ trợ trong công tác bình ổn thị trường. Tuy nhiên, hàng hóa của địa phương tham gia vào kênh bán hàng này còn ít, giá trị không cao. Làm gì phát triển mối liên kết giữa địa phương và kênh thương mại này, hướng nào để hàng hóa của địa phương tham gia vào được siêu thị? Đó là những vấn đề được đưa ra bàn luận tại cuộc họp mới đây giữa lãnh đạo TP Cần Thơ với lãnh đạo các siêu thị đang hoạt động trên địa bàn thành phố.
-
Tạo cú hích mới
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có thế mạnh phát triển nông nghiệp, nhiều nông sản của vùng đã trở thành sản phẩm xuất khẩu chủ lực của quốc gia. Tuy nhiên, nông nghiệp vùng ĐBSCL vẫn thiếu "chất", nông sản xuất khẩu đa phần là chế biến thô, sản phẩm tinh chế không có. Làm gì để phát huy lợi thế nông nghiệp của vùng, vững vàng trước làn sóng hội nhập toàn cầu là vấn đề lớn hiện nay. Tới đây, các tỉnh, thành vùng ĐBSCL sẽ xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, đây được xem là cú hích cho nông nghiệp của vùng và cũng là thành tựu hợp tác chiến lược giữa 2 quốc gia Việt Nam- Nhật Bản trên lĩnh vực nông nghiệp.
-
Thăng trầm khu đô thị Nam Cần Thơ
Khu đô thị Nam Cần Thơ nhiều năm liền không ngừng chuyển mình, tạo diện mạo mới cho khu đô thị. Nhưng gần đây, sự phát triển này đang chậm lại do tác động của thị trường bất động sản "đóng băng" và sức hút đầu tư đang trở nên kém hấp dẫn...
-
Tô điểm cho không gian sống
-
Triển khai hóa đơn điện tử trên toàn thành phố
Sau khi thực hiện thành công thí điểm giai đoạn 1 của việc thực hiện hóa đơn điện tử (HĐĐT) trên địa bàn quận Bình Thủy (từ tháng 5-2014), từ ngày 1-10 -2014, Công ty Điện lực TP Cần Thơ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 trên toàn thành phố.
-
Hàng Việt
-
Vạch lộ trình cho cơ giới hóa nông nghiệp
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng có thế mạnh về nông nghiệp, chuyên sản xuất, cung ứng lương thực, thực phẩm phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp của vùng chưa đồng bộ trong gieo sạ, chăm sóc, thu hoạch, chế biến, bảo quản Với mục tiêu hỗ trợ nâng cao tỷ lệ cơ giới hóa nông nghiệp cho vùng ĐBSCL và cả nước, Hiệp hội Máy nông nghiệp Hàn Quốc (KAMICO) phối hợp với Trung tâm Phát triển Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc (KVIP) triển khai Dự án Cơ giới hóa Nông nghiệp Việt Nam tại TP Cần Thơ thông qua chương trình tài trợ ODA không hoàn lại từ Chính phủ Hàn Quốc.
-
Cần đổi mới xuất khẩu
-
Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư
Những năm qua, TP Cần Thơ không ngừng nâng cao hoạt động xúc tiến đầu tư - thương mại du lịch (XTĐT-TM-DL) và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn còn những khó khăn hạn chế, chưa khai thác hết tiềm năng của thành phố trung tâm vùng. Các dự án đầu tư tại TP Cần Thơ phần lớn có vốn đầu tư thấp, quy mô nhỏ, thiếu những dự án đóng vai trò động lực. Làm gì để nâng cao hiệu quả công tác XTĐT- TM-DL trong năm 2015? Đó là vấn đề được các ngành, các cấp của thành phố quan tâm tìm giải pháp phối hợp thực hiện.
-
Nuôi rắn hổ hèo hiệu quả kinh tế cao
-
Nhiều lợi ích thiết thực...
Hiện nay, hầu hết các tuyến kênh rạch và sông nội đồng của tỉnh Tiền Giang đều bị lục bình che phủ, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sản xuất nông nghiệp của người dân. Để giải quyết tình trạng này, Trường Đại học Tiền Giang đã chủ trì thực hiện Dự án chế tạo phương tiện thủy chuyên dụng xử lý cỏ dại, lục bình trên sông, kênh rạch. Theo chủ nhiệm dự án, tiến độ dự án đến nay đã đạt trên 90%, khi hoàn thành đưa vào vận hành sẽ sớm khắc phục tình trạng nêu trên.
-
TP Cần Thơ: Giá nhiều loại thủy sản ở mức cao
-
Moodys xếp hạng sức mạnh tài chính của VIB cao nhất hệ thống ngân hàng
-
Hàng Việt
-
Hàng hóa của thành phố vẫn khó tiếp cận siêu thị
-
Giúp nông dân trồng lúa tiếp cận giống xác nhận
Vụ hè thu 2014, ở ĐBSCL có 8 đơn vị tham gia triển khai mô hình liên kết sản xuất hạt giống lúa thuần chất lượng cao phục vụ sản xuất lúa hàng hóa tại ĐBSCL với diện tích canh tác 544,3ha thuộc mô hình và 2.995ha huy động thêm từ các nông hộ. Các mô hình đã cung cấp 17.775 tấn lúa giống cấp xác nhận phục vụ sản xuất lúa thu đông 2014 và đông xuân 2014-2015. Việc phát triển và hoàn thiện mô hình trong giai đoạn 2014-2015 sẽ là tiền đề để các nhà làm công tác giống, ngành nông nghiệp các địa phương nâng tỷ lệ sử dụng giống xác nhận của ĐBSCL lên 50% diện tích vào năm 2016 theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
-
Giải pháp giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất lúa

- Linh hoạt giải pháp, giữ vững đà tăng thu ngân sách nhà nước
-
Dựng xây một Mekong Delta xanh - Chung khát vọng, cùng hành động
Bài 2: Kết nối đa phương dệt tương lai xanh - Ngân hàng đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi và cho vay để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
- Dựng xây một Mekong Delta xanh - Chung khát vọng, cùng hành động
- Tối ưu hóa sản xuất, tạo đột phá tăng trưởng từ AI
- Trao chứng nhận 11 sản phẩm đạt chuẩn OCOP năm 2026
- [INFOGRAPHICS] Quý I-2026 Việt Nam nhập siêu 3,64 tỉ USD hàng hóa, nhập siêu 1,68 tỉ USD dịch vụ
- Trồng dưa hấu dưới chân ruộng cho thu nhập tốt
- Quý I-2026, Cần Thơ thu hút 4 dự án đầu tư trong nước
-
Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng chính thức tăng giải độc đắc từ 28 tỉ đồng lên 32 tỉ đồng/kỳ phát hành

- Đẩy nhanh tiến độ khu công nghiệp VSIP Cần Thơ và quan tâm đầu tư hạ tầng kết nối thông suốt, đồng bộ
- Nỗ lực duy trì tăng trưởng, tạo bứt phá xuất khẩu năm 2026
- Ký kết thoả thuận hợp tác giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín và Thuế TP Cần Thơ
- Nhiều triển vọng từ giống lúa mới
- Giá xăng dầu chỉ được điều chỉnh ngay sau 1 ngày khi giá cơ sở tăng từ 15% trở lên
- Lãnh đạo TP Cần Thơ kiểm tra tiến độ thi công nhiều công trình giao thông trọng điểm
- Cái Khế tạo đồng thuận, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91
- Thị trường điện lạnh “tăng nhiệt” mùa nắng nóng
- “Cú hích” thúc đẩy thị trường ô tô điện tăng trưởng
-
Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh, dầu diesel giảm gần 10.000 đồng từ chiều nay
-
Sức hút xe máy điện
-
Tiếp sức doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, tăng khả năng cạnh tranh
-
Địa chỉ sửa cửa sắt tại nhà TP Hồ Chí Minh - Thợ sửa cửa sắt 24/7
-
Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh, vận chuyển xăng dầu
-
Ngân hàng đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi và cho vay để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
-
Thực hiện phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 đạt gần 985.000 tỷ đồng
-
Quý I-2026, Cần Thơ thu hút 4 dự án đầu tư trong nước
-
FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 9/2026
-
Nhu cầu tín dụng tăng mạnh, lãi suất huy động và cho vay “nóng” trở lại
