30/09/2016 - 20:34

Giao mùa “săn” hàng thời trang giảm giá

Vào những khoảng thời gian giao mùa là dịp để "xả" hàng thời trang hè, tại các cửa hàng kinh doanh thời trang cạnh tranh bằng các phương thức giảm giá "sốc". Đây cùng là dịp để người tiêu dùng mua sắm "xả láng" hàng thời trang mà mình ưa thích.

Tại khu vực nội ô quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, nhiều cửa hàng kinh doanh thời trang trên các tuyến đường như: Nguyễn Trãi, 30 Tháng 4, Trần Văn Khéo, Trần Hưng Đạo đang áp dụng các chương trình giảm giá mạnh như: mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1, "sale off" toàn bộ… để thu hút khách. Các hãng thời trang cao cấp giảm giá mạnh nhất, bởi các sản phẩm sau khi áp dụng giảm, giá từ trên dưới 1 triệu đến vài triệu đồng/sản phẩm chỉ còn một nửa, thậm chí 1/3 giá nên thu hút đông chị em. Chị Nguyễn Thị Mỹ Hoàng, ở quận Ninh Kiều, cho biết: "Với các thương hiệu thời trang cao cấp các thiết kế thường đơn giản nên có thể mặc được lâu mà không bị lỗi mốt. Vả lại, khí hậu ở miền Nam không có mùa đông nên các sản phẩm này mặc được quanh năm vào mỗi dịp khuyến mãi lớn tôi đều tranh thủ đi "gom" đồ".

Nhiều nhãn hàng thời trang giảm giá mạnh trong thời điểm giao mùa.

Cửa hàng kinh doanh thương hiệu thời trang Nem (đường Nguyễn Trãi, quận Ninh Kiều), chuyên về các sản phẩm dành cho nữ như váy, đầm, áo kiểu, sơ mi, đồ mặc nhà…, đang áp dụng chương trình giảm giá toàn bộ sản phẩm từ 50-70%; bán đồng giá 199.000, 299.000, 359.000, 599.000 đồng/sản phẩm đồng thời áp dụng mua 3 tặng 1. Giá các sản phẩm của Nem (giá niêm yết) đối với đồ mặc nhà khoảng 629.000 – 799.000 đồng/bộ; đầm 1,784 – 2,989 triệu đồng/chiếc; áo sơ mi, áo kiểu các loại trung bình trên 800.000 đồng/chiếc… Ngoài ra, Nem còn có các phụ kiện thời trang nữ như túi xách nữ giá từ 1,589 – 1,739 triệu đồng/chiếc, hiện mặt hàng này cũng được giảm giá 35%. Thương hiệu thời trang Ivy Moda chuyên về thời trang, đồ lót và phụ kiện dành cho nữ (Vincom Hùng Vương) đang thực hiện chương trình bán giá cuối, áp dụng cho nhiều sản phẩm như: quần tây, áo sơ mi, đầm, váy… Từ giữa tháng 9-2016, thương hiệu thời trang nữ Elise (đường Trần Hưng Đạo, quận Ninh Kiều) bắt đầu "chạy" chương trình khuyến mãi, áp dụng giảm giá 50% cho toàn bộ sản phẩm. Tiếp tục áp dụng giảm giá sâu các sản phẩm, từ ngày 28-9 Elise tiếp tục áp dụng chương trình "Giảm giá lần 2" cho toàn bộ sản phẩm thời trang, theo đó các sản phẩm của thương hiệu này giá bán chỉ còn 49.000, 149.000, 199.000, 399.000… đến 799.000 đồng/sản phẩm.

Tại các trung tâm thương mại (TTTM) trên địa bàn thành phố, nhiều nhãn hàng thời trang đang áp dụng giảm giá. Đặc biệt, tại Vincom Plaza Xuân Khánh nhân sự kiện mừng khai trương, hầu hết các nhãn hàng thời trang kinh doanh tại đây đều áp dụng giảm giá như: Adidas giảm giá áo thun thể thao còn trên 526.000 đồng/chiếc; thời trang cao cấp nữ Sensorial áp dụng mua 2 tặng 1; thời trang nữ Labella thanh lý giảm giá đến 70% cho các sản phẩm thời trang mùa hè…. Tại TTTM Sense City, nhãn hàng thời trang Lee áp dụng giảm giá 50% cho nhiều sản phẩm quần jeans nam, nữ; thương hiệu thời trang nữ Anio Sofia giảm giá 50%, bán hàng đồng giá 250.000 và 300.000 đồng/sản phẩm, đồng thời áp dụng chương trình mua 3 sản phẩm giá 600.000, 900.000 và 1,1 triệu đồng; nhãn hàng thời trang nam Farah, John Henry cũng áp dụng giảm giá nhiều sản phẩm từ 20-40%, mua 1 tặng 1…; thương hiệu thời trang nam Antix áp dụng mua 1 tặng 1; Công ty thời trang Sơn Kim (WOW, Vera) áp dụng chương trình bán combo giá 199.000 đồng, 399.000 đồng cho sản phẩm đồ lót. Nhãn hàng thời trang nam nữ Nonimaxx và N&M (đường Nguyễn Trãi) đang áp dụng giảm giá 50%, bán hàng đồng giá cho nhiều sản phẩm. Thương hiệu thời trang AMI (194 đường Phan Đình Phùng, quận Ninh Kiều) đang áp dụng chương trình ưu đãi giờ vàng giảm giá 25% toàn bộ sản phẩm cho khách mua hàng trong khung giờ từ 9 đến 11 giờ. Ngoài ra AMI còn tặng phiếu mua hàng 200.000 đồng khi khách có hóa đơn mua hàng 1 triệu đồng. Tại siêu thị Co.opmart, Big C, LotteMart, cũng có rất nhiều nhãn hàng thời trang áp dụng giảm giá từ 20-70%.

Theo dân sành đi "săn" đồ giảm giá, hàng giảm giá là hàng đã qua mốt hoặc hàng lỗi. Do vậy, ngay cả nhãn hàng thời trang cao cấp vẫn có không ít hàng bị lỗi ở đường vải cắt, đường may, đôi khi sản phẩm do để lâu trong kho nên bề mặt vải bị đổi màu,… Còn đối với các cửa hàng kinh doanh "hàng chợ" (hàng không thương hiệu), khi mua ngoài việc kiểm tra kỹ sản phẩm người tiêu dùng cũng nên tự phán đoán xem giá trị sản phẩm có tương xứng với giá để tránh mua phải hàng dỏm cao giá… Tuy là hàng giảm giá nhưng đối với các nhãn hàng thời trang cao cấp, mỗi sản phẩm có giá lên đến vài triệu đồng, do đó với mức giảm 30-50% thì số tiền bỏ ra cũng không phải là ít. Người tiêu dùng nên tỉnh táo khi mua hàng giảm giá, ngoài lựa chọn kỹ sản phẩm, cũng cần phải xem xét sản phẩm đó có phù hợp với mình không,… để tránh tình trạng mua về nhưng không dùng được.

Bài, ảnh: Khánh Nam

Chia sẻ bài viết