29/09/2016 - 20:18

Ông Dương Tấn Hiển, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều:

Nỗ lực khẳng định vị thế quận trung tâm

 

Trong 9 tháng đầu năm 2016, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn quận Ninh Kiều tiếp tục ổn định và phát triển. Công tác thu ngân sách; giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt kế hoạch đề ra; trật tự kỷ cương đô thị được tăng cường. Ninh Kiều tiếp tục khẳng định vai trò quận trung tâm của thành phố và tiếp tục nỗ lực hơn nữa để phấn đấu hoàn thành những mục tiêu đề ra của năm 2016. Đánh giá về những điểm sáng phát triển của quận, ông Dương Tấn Hiển, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết:

- 9 tháng đầu năm 2016, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn quận Ninh Kiều ước thực hiện 54.691 tỉ đồng, tăng gần 11% so cùng kỳ. Giá trị tổng sản lượng sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện 11.310 tỉ đồng, tăng 8,73% so cùng kỳ. Trong đó, giá trị tổng sản lượng sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp quận quản lý ước thực hiện 9.411 tỉ đồng (so cùng kỳ tăng 9,36%). Tổng thu ngân sách của quận ước đạt trên 620 tỉ đồng, đạt hơn 80% chỉ tiêu thành phố giao. Tổng vốn xây dựng cơ bản do quận quản lý giải ngân được 91,2 tỉ đồng/120,768 tỉ đồng, đạt hơn 75,5% kế hoạch. Tổng mức đầu tư toàn xã hội trên địa bàn 9 tháng đầu năm ước đạt 9.000 tỉ đồng, đạt 90% chỉ tiêu giao.

Bên cạnh đó, quận Ninh Kiều cũng tập trung thực hiện tốt công tác tuyển sinh năm học 2016 - 2017; huy động học sinh ra lớp năm học 2016 - 2017 đạt và vượt chỉ tiêu giao. Ngành giáo dục quận hoàn thành khai giảng năm học mới 2016-2017 đúng theo kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận tiếp tục được giữ vững và ổn định, các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các hoạt động lễ hội được bảo vệ tuyệt đối an toàn, phạm pháp hình sự được kiềm chế, không xảy ra trọng án. Công tác cải cách hành chính, triển khai thực hiện chủ đề năm 2016 của thành phố, quận, Nghị quyết 01 của Chính phủ và Nghị quyết 05 của Thành ủy được triển khai thực hiện khá tốt.

 Trong tháng 9, trên địa bàn thành phố diễn ra nhiều sự kiện quan trọng và tập trung tại quận Ninh Kiều. Ông đánh giá gì về những sự kiện này?

- Trong quý III, đặc biệt là trong tháng 9, trên địa bàn quận Ninh Kiều diễn ra một số sự kiện lớn như Hội nghị Hợp tác giữa các địa phương Việt-Pháp lần thứ 10. Đây là sự kiện mang tầm quốc tế với lượng khách tham gia trên 1.000 người. Sự kiện diễn ra rất thành công từ khâu tổ chức, chuẩn bị chỗ nghỉ, hoạt động tham quan du lịch và tham dự hội nghị của các đại biểu. Về phía quận cũng tăng cường phối hợp với các sở, ngành hữu quan của thành phố đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông trong suốt những ngày diễn ra Hội nghị. Sự thành công của Hội nghị đã khẳng định TP Cần Thơ nói chung trong đó có quận Ninh Kiều đủ khả năng để tiếp đón các đoàn khách nước ngoài cũng như phục vụ những sự kiện mang tầm quốc tế. Các sự kiện mang tầm quốc gia và quốc tế tổ chức tại TP Cần Thơ đã góp phần gia tăng đáng kể lượng khách du lịch đến với quận Ninh Kiều. Nhờ đó, lĩnh vực du lịch của quận có sự tăng trưởng đáng ghi nhận với tổng số lượt khách đến lưu trú trong 9 tháng đạt trên 1 triệu lượt, tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 1.116 tỉ đồng, tương đương 90% kế hoạch năm.

    Ninh Kiều đang nỗ lực xây dựng đô thị sáng-xanh-sạch-đẹp. Trong ảnh: Một góc đô thị Ninh Kiều.

Sự kiện quan trọng thứ 2 là Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Xuân Khánh thuộc tổ hợp khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại và nhà phố shophouse, chính thức khánh thành đi vào hoạt động từ ngày 20-9. Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Xuân Khánh là nơi mua sắm hiện đại, cung cấp các dịch vụ vui chơi, giải trí, dịch vụ ngân hàng, khách sạn 5 sao không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội mà còn nâng tầm diện mạo đô thị, cảnh quan đô thị hiện đại của quận Ninh Kiều và TP Cần Thơ. Trước đó, cuối tháng 8, quận cũng tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện Quyết định số 2790/QĐ-UBND (ngày 3-9-2013) của UBND thành phố về Kế hoạch Xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều thành đô thị trung tâm của TP Cần Thơ. Hội nghị đã đánh giá kết quả đạt được của Ninh Kiều sau 3 năm thực hiện Quyết định 2790. Từ đó, đề ra mục tiêu cho giai đoạn 2016-2020 là tiếp tục đẩy mạnh huy động và khai thác tối đa các nguồn lực đầu tư hạ tầng kinh tế-xã hội, thương mại dịch vụ, đưa quận Ninh Kiều phát triển xứng tầm đô thị trung tâm TP Cần Thơ, là đô thị văn minh hiện đại…

 Để tiếp tục phát huy vai trò là quận đô thị trung tâm của TP Cần Thơ, thời gian tới, Ninh Kiều sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa ông?

- Thời quan tới, quận sẽ tiếp tục thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của Trung ương, thành phố, quận về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt là tập trung thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Thành ủy "Về việc xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều thành đô thị trung tâm của TP Cần Thơ"; Chủ đề năm 2016 của thành phố về "Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế" và chủ đề năm 2016 của quận về "Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ và thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị".

Trong những tháng còn lại của năm 2016, quận sẽ rà soát và tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2016. Trong đó, tăng cường công tác thu thuế và phấn đấu đến ngày 30-11 thu ngân sách đạt chỉ tiêu thành phố giao. Đồng thời, huy động và khai thác tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tập trung cho các công trình trọng điểm, công trình bức xúc; tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng nhất là các dự án ODA. Trong tháng 9, quận cũng tập trung khởi công triển khai thực hiện công trình đường Trần Bạch Đằng, các trục đường trong khu dân cư Hàng Bàng, hoàn chỉnh giai đoạn 1 đường Lê Lợi và Trường THCS Đoàn Thị Điểm… Ninh Kiều đang tập trung chuẩn bị cho công tác bầu cử Trưởng khu vực nhiệm kỳ 2016-2019 để sẵn sàng cho ngày bầu cử 2-10 sắp tới.

 Xin cảm ơn ông!

MINH HUYỀN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết