Mua ghế công thái học ở đâu uy tín, hiện đại tại TP Hồ Chí Minh?

Trong bối cảnh dân văn phòng và người làm việc tại nhà ngày càng gia tăng, các vấn đề về đau lưng, mỏi cổ và sai tư thế ngồi trở nên phổ biến.

  • Kinh nghiệm từ 3 hợp tác xã mạnh ở TP Cần Thơ

    Kinh nghiệm từ 3 hợp tác xã mạnh ở TP Cần Thơ

    TP Cần Thơ hiện có 210 hợp tác xã (HTX), trong đó có 30 HTX được bình chọn là HTX sản xuất kinh doanh mạnh theo tiêu chí của Liên minh HTX Việt Nam, có 3 HTX được lọt vào “top” 100 HTX sản xuất kinh doanh mạnh toàn quốc. Các HTX này đã làm gì để trở thành HTX sản xuất kinh doanh mạnh?

  • TP Cần Thơ dồn sức xây dựng cơ bản

    TP Cần Thơ dồn sức xây dựng cơ bản

    Từ đầu năm đến nay, TP Cần Thơ triển khai công tác xây dựng cơ bản (XDCB) với tiến độ chậm, chưa đạt được yêu cầu. Trước tình hình này, lãnh đạo UBND thành phố vừa có đợt kiểm tra và làm việc với các sở, ban, ngành hữu quan; một số quận, huyện để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ XDCB trên địa bàn thành phố trong thời gian tới…

  • Từ chuyện con trâu nghĩ về chuyện cơ giới hóa trên đồng đất Cửu Long giang

    Từ chuyện con trâu nghĩ về chuyện cơ giới hóa trên đồng đất Cửu Long giang

  • Giá giảm chưa đủ vực dậy sức mua

    Giá giảm chưa đủ vực dậy sức mua

    Gần đây, giá các loại phân bón trong nước liên tục giảm do giá phân bón thế giới giảm mạnh. Tương tự, giá các loại thức ăn chăn nuôi cũng giảm dần sau một thời gian đứng ở mức cao kỷ lục. Đây là một tín hiệu vui cho nhà nông. Song, điều nhà nông mong đợi còn có cả việc giá đầu ra các loại nông sản cần được cải thiện hơn. Hiện nay, do giá nhiều loại nông sản còn thấp nên sức mua nhiều loại vật tư nông nghiệp vẫn yếu.

  • Quy hoạch lại sản xuất theo hướng ổn định đầu ra

    Quy hoạch lại sản xuất theo hướng ổn định đầu ra

    Bài, ảnh: GIA BẢO

  • Khối lượng cổ phiếu khớp lệnh giảm

    Khối lượng cổ phiếu khớp lệnh giảm

    Nguồn: Bảng giao dịch chứng khoán điện tử của Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS) chi nhánh Cần Thơ.

  • Chủ động vượt qua khó khăn, thách thức

    Chủ động vượt qua khó khăn, thách thức

    Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), năm 2008, xuất khẩu cá tra ước đạt 1,4 tỉ USD, chủ yếu từ đóng góp của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Tuy nhiên, bên trong hiệu quả của tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu, theo thống kê của Hiệp hội thủy sản các tỉnh, thành vùng ĐBSCL, có khoảng 20-30% hộ nuôi cá tra bị phá sản; 30-40% mất nguồn vốn tự có; 40-50% không thể trả nợ nguồn vốn vay tại các ngân hàng và 40-50% diện tích ao nuôi đã bị bỏ trống vì không còn khả năng tái đầu tư. Trên cơ sở dự báo chính xác, các hội, ngành và địa phương đang tích cực đề ra nhiều biện pháp nhằm chủ động vượt qua khó khăn trong thời gian tới…

  • VN-Index lại xuống dưới ngưỡng 300 điểm

    VN-Index lại xuống dưới ngưỡng 300 điểm

    Nguồn: Bảng giao dịch chứng khoán điện tử của Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông chi nhánh Cần Thơ

  • Thiếu sự hỗ trợ, doanh nghiệp ngán ngại

    Thiếu sự hỗ trợ, doanh nghiệp ngán ngại

    Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG

  • Một năm nhìn lại

    Một năm nhìn lại

    Năm 2008, kim ngạch xuất khẩu nông, thủy sản của các tỉnh, thành ĐBSCL tiếp tục chiếm tỷ lệ lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu nông, thủy sản cả nước. Đây là thế mạnh kinh tế của vùng này từ nhiều năm qua. Là vùng trọng điểm quốc gia về sản xuất nông, thủy sản, tuy nhiên, kinh tế nông nghiệp của các tỉnh thành trong khu vực vẫn còn gặp không ít khó khăn, bất cập…

  • Ưu tiên phát triển cây trồng, vật nuôi có lợi thế cạnh tranh, chất lượng cao

    Ưu tiên phát triển cây trồng, vật nuôi có lợi thế cạnh tranh, chất lượng cao

    Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) không chỉ có thế mạnh về lúa gạo mà còn là vựa trái cây, thủy sản lớn nhất so với các vùng miền khác trong cả nước. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, hiệu quả từ mô hình sản xuất lĩnh vực này còn nhiều hạn chế. Định hướng trồng cây gì, theo phương pháp nào; hay chọn đối tượng nuôi thủy sản, vật nuôi, quy trình nuôi... ra sao để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường đang là những vấn đề được quan tâm.

  • Ngành công thương bắt tay hợp tác cùng phát triển

    Ngành công thương bắt tay hợp tác cùng phát triển

    KHÁNH TRUNG

  • Sân bay Cần Thơ trước giờ cất cánh

    Sân bay Cần Thơ trước giờ cất cánh

    Những ngày này, Sân bay Cần Thơ đang tất bật chuẩn bị cho chuyến bay kỹ thuật và lễ khánh thành đi vào hoạt động. Lãnh đạo thành phố và các địa phương cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho ngày khánh thành công trình này…

  • Điều chỉnh mật độ nuôi hợp lý, dự báo sản lượng chính xác để phát triển bền vững nghề nuôi cá da trơn

    Điều chỉnh mật độ nuôi hợp lý, dự báo sản lượng chính xác để phát triển bền vững nghề nuôi cá da trơn

    Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) vừa phối hợp với các tổ chức quốc tế tổ chức Hội nghị quốc tế về nuôi cá da trơn ở châu Á với chủ đề “Hiện trạng và những thách thức trong phát triển bền vững”. Nhân dịp này, phóng viên Báo Cần Thơ đã trao đổi với Phó Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thanh Phương, Trưởng Khoa Thủy sản, Trường ĐHCT về xu hướng nuôi cá da trơn của thế giới và thực trạng tại Việt Nam hiện nay.

  • Ảm đạm thị trường xe gắn máy cuối năm

    Ảm đạm thị trường xe gắn máy cuối năm

    Bài, ảnh: Triều Dâng

  • Cần năng động để vuợt qua khó khăn

    Cần năng động để vuợt qua khó khăn

    Tại Hội thảo “Tình hình kinh tế Việt Nam năm 2008 và dự báo 2009, những trao đổi với doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) tổ chức vào ngày 10-12-2008, các chuyên gia kinh tế nhận định: Những biến động của nền kinh tế toàn cầu trong năm 2008 đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế nước ta. Các doanh nghiệp (DN) ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) cần phải năng động, sáng tạo, tận dụng tốt thời cơ để vượt qua khó khăn và thách thức…

  • Đồng hành cùng doanh nghiệp để tạo môi trường đầu tư thân thiện

    Đồng hành cùng doanh nghiệp để tạo môi trường đầu tư thân thiện

    THU HÀ (thực hiện)

  • Mở rộng thị trường xuất khẩu trái cây

    Mở rộng thị trường xuất khẩu trái cây

    Năm 2008 mở ra nhiều cơ hội cho xuất khẩu trái cây qua các hoạt động xúc tiến xuất khẩu trái cây của các hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp. Đã có nhiều lô hàng được giao mang tính thăm dò thị trường. Tuy chưa có hợp đồng xuất khẩu trái cây ổn định, nhưng đây là tiền đề, động lực giúp cho nông dân, HTX tổ chức lại sản xuất, đáp ứng theo nhu cầu thị trường, giải quyết đầu ra sản phẩm, góp phần phát triển bền vững diện tích trồng cây ăn trái.

  • Hài hòa lợi ích nông dân trồng lúa và doanh nghiệp

    Hài hòa lợi ích nông dân trồng lúa và doanh nghiệp

    Cảnh “thất mùa trúng giá” hay “được mùa thất giá” làm suy giảm khả năng tái đầu tư của người trồng lúa ở ĐBSCL không còn là chuyện lạ. Ngày 24-6-2002, Quyết định 80/2006/QĐ-TTg (Quyết định 80) của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ hàng hóa nông sản thông qua hợp đồng ra đời là giải pháp gắn sản xuất với tiêu thụ. Qua hơn 6 năm triển khai thực hiện chính sách này, người trồng lúa và doanh nghiệp (DN) đã có mối quan hệ hài hòa hơn...

  • Giải pháp nào giúp doanh nghiệp ĐBSCL nâng cao sức cạnh tranh?

    Giải pháp nào giúp doanh nghiệp ĐBSCL nâng cao sức cạnh tranh?

    KHÁNH TRUNG – ANH KHOA