Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2012, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Không chỉ ở các chợ trung tâm nội ô thành phố Cần Thơ mới nhộn nhịp, mà các chợ ngoại thành, người dân cũng tất bật sắm Tết.
 |
|
Nhiều loại bánh, kẹo phục vụ Tết được bày bán tại chợ Thốt Nốt (quận Thốt Nốt). Ảnh: TUYẾT TRINH |
Vào thời điểm này, ở các chợ ngoại thành của TP Cần Thơ như: Ô Môn, Thới Lai, Thốt Nốt, Phong Điền... nguồn hàng hóa phục vụ Tết như bánh, kẹo, mứt, nước giải khát, hoa kiểng, quần áo... trưng bày khá bắt mắt. Theo các tiểu thương kinh doanh tại các chợ, thông thường bắt đầu từ ngày 23 Tết thì sức mua chợ Tết mới bắt đầu sôi động. Các tiểu thương đã chuẩn bị nguồn hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết từ rất sớm (từ cuối tháng 11 âm lịch) đảm bảo cung ứng lượng hàng hóa tốt nhất cho người dân. Chị Nguyễn Thị Ngọc Hiền, chủ tiệm tạp hóa ở thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, cho biết: “Đầu tháng Chạp đến nay, người dân bắt đầu mua sắm Tết, nhưng không nhiều bởi thời gian cao điểm của mùa mua sắm là các ngày cận Tết. Sức mua hiện còn yếu, nhưng cửa hàng đã chuẩn bị đầy đủ các mặt hàng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng”...
Theo nhận định của nhiều tiểu thương tại các chợ ngoại thành, sức tiêu thụ nhiều loại hàng hóa Tết 2012 sẽ không tăng mạnh như năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do năm nay giá hàng hóa tăng, người tiêu dùng chi tiêu dè dặt hơn. Chị Lê Thị Hoàng, chủ tiệm tạp hóa tại chợ Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, cho biết: “Năm nay giá nhiều loại mặt hàng như: bánh, kẹo, đồ khô, nước giải khát, các loại mứt Tết... tăng từ 10-20% so với năm rồi, thậm chí một số mặt hàng tăng đến 50%. Vì vậy, tôi chỉ nhập hàng hóa nhiều hơn ngày thường khoảng từ 20-30%”. Theo anh Nguyễn Văn Thanh, tiểu thương ở chợ Ô Môn, quận Ô Môn, năm nay, hàng hóa khá đa dạng từ chủng loại đến mẫu mã, giá thành... dù tình hình mua bán Tết không tăng như mọi năm, nhưng anh cũng cố gắng nhập hàng về sớm trưng bày cửa tiệm, góp phần tạo sinh khí vui tươi, nhộn nhịp của chợ Tết ngoại thành.
Bên cạnh đó, ngành chức năng các quận, huyện ngoại thành đã tổ chức sắp xếp lại các chợ, điểm kinh doanh mua bán... tránh tình trạng ùn tắc, kẹt xe, mất trật tự an toàn giao thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mua sắm trong dịp Tết. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý kịp thời những trường hợp kinh doanh hàng gian, hàng giả, kém chất lượng và không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Phong Điền, cho biết: “Huyện hiện có 7 chợ, gồm: 1 chợ thị trấn và 6 chợ xã. Trong đó, một số chợ trọng điểm, như: chợ Phong Điền, chợ Trường Long, chợ Giai Xuân... UBND huyện Phong Điền đã có kế hoạch và gửi đến Ban quản lý các chợ trên địa bàn sắp xếp các lô sạp cho các tiểu thương kinh doanh, đảm bảo bán đúng ngành hàng, tạo điều kiện để hàng hóa có chỗ dự trữ an toàn phục vụ cho người dân”. Theo ông Hiếu, Phòng Kinh tế huyện còn kết hợp với Ban quản lý các chợ thực hiện công tác kiểm tra việc buôn bán của các tiểu thương và công tác phòng chống cháy nổ.
Ở quận Ô Môn, bên cạnh các lô, sạp cố định tại các chợ trên địa bàn quận, UBND quận đã bố trí hơn 100 lô dọc 2 bên dãy phân cách của đường 26 Tháng 3 cho tiểu thương đăng ký và mua bán trong những ngày cao điểm Tết. Trong đó, 11 lô dành cho dưa hấu và trái cây các loại, 41 lô hoa kiểng và còn lại là các lô dành cho bánh kẹo, mứt Tết... Theo Phòng Kinh tế quận Ô Môn, để đảm bảo an toàn, văn minh, thuận tiện cho người dân đi chợ Tết, UBND quận thống nhất sắp xếp chợ nhằm đảm bảo cho người dân đến chợ mua sắm được an tâm về giá cả, chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự. Ban quản lý các chợ còn tuyên truyền, vận động tiểu thương mua bán đúng theo quy định, bán theo giá niêm yết, không bán hàng không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng. Nhắc nhở các hộ tiểu thương không mua bán các loại pháo nổ, chất nổ...
Thời điểm này, dù sức mua của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2012 chưa vào cao điểm, nhưng chính quyền địa phương và tiểu thương tại các chợ ngoại thành chuẩn bị sẵn sàng phục vụ Tết. Màu sắc tươi mới của các loại hàng hóa trên các quầy, kệ đã góp phần tạo thêm không khí vui tươi, phấn khởi cho ngày Tết ở vùng ngoại thành.
T. NHUNG T.TRINH