17/01/2012 - 21:13

HÀNG HÓA TẾT
Chờ người mua

Bán hoa kiểng tại chợ hoa Bến Ninh Kiều.
Ảnh: VĂN CỘNG

Những ngày này, trên các tuyến đường, chợ khu vực nội ô TP Cần Thơ... bày bán nhiều loại hàng hóa Tết, như: hoa kiểng, bánh kẹo, trái cây... Thế nhưng, đến ngày 23 Tết (16-1-2012) sức mua hàng hóa Tết còn yếu so với cùng kỳ năm trước...

THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG: CHƯA TĂNG GIÁ

Theo tiểu thương bán thịt heo tại nhiều chợ nội ô TP Cần Thơ, đến ngày 23 Tết, sức mua nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống vẫn ổn định hoặc chỉ tăng nhẹ, giá cũng tương đối bình ổn. Tại nhiều chợ, thịt đùi và ba rọi giá khoảng 80.000-85.000 đồng/kg, thịt nạc khoảng 87.000-92.000 đồng/kg... Theo dự đoán của tiểu thương, từ 26 - 29 Tết, sức mua thịt heo mới tăng mạnh. Khi đó, giá thịt heo có thể sẽ tăng theo sức mua nhưng cũng khó tăng đột biến. Tết này nguồn cung heo hơi dự kiến không thiếu hụt, trong khi giá heo hơi đang ở mức thấp (khoảng 45.000-47.000 đồng/kg)... Ông La Phước Lợi, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương nghiệp Tổng hợp Cần Thơ (C.T.C), Kiêm Giám đốc Xí nghiệp Chế biến Thực phẩm 1, cho biết: Ngày 23 Tết, lượng heo hơi giết mổ tại xí nghiệp khoảng 497 con/ngày (tương đương khoảng gần 50 tấn/ngày), mới tăng khoảng 15% so với những ngày trước. Từ 26 - 29 Tết sức mua thịt heo có thể tăng gấp đôi so với ngày thường. Xí nghiệp và các tiểu thương đã chuẩn bị nguồn heo hơi đảm bảo cho thị trường Tết, riêng xí nghiệp chuẩn bị khoảng 37 tấn heo hơi...

Giá nhiều loại thủy sản đang bình ổn so với tuần trước, thậm chí có một số loại như: tôm càng xanh, tép bạc, cá điêu hồng... giảm 5.000-20.000 đồng/kg do nguồn cung dồi dào, trong khi sức tiêu thụ vẫn bình thường. Tại nhiều chợ và siêu thị ở TP Cần Thơ, tôm càng xanh loại 1 có giá 300.000-310.000 đồng/kg, tép bạc 100.000-110.000 đồng/kg; ếch 60.000-65.000 đồng/kg; cá lóc đồng và trê vàng: 70.000-80.000 đồng/kg; lóc nuôi 40.000-45.000 đồng/kg; cá ba sa 45.000-50.000 đồng/kg; rô phi và điêu hồng: 35.000-40.000 đồng/kg... Theo giới kinh doanh mặt hàng thủy hải sản ở TP Cần Thơ, Tết năm nay sức mua các loại thủy hải sản sẽ bằng hoặc tăng so với cùng kỳ năm trước. Thời điểm này, nhiều tiểu thương và doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng, sẵn sàng phục vụ cho thị trường Tết. Bà Nguyễn Thị Cúc, tiểu thương bán cá ở Trung tâm Thương mại Cái Khế, quận Ninh Kiều, cho biết: “Tôi đã liên hệ với các đầu mối cung cấp cá. Năm nay, dự đoán giá các loại thủy sản sẽ ít biến động do nguồn cung nhiều loại thủy sản nước ngọt khá dồi dào...”. Xí nghiệp Chế biến thực phẩm 2 (trực thuộc C.T.C) đã liên hệ với các đầu mối cung cấp hàng và các hộ nuôi chuẩn bị hơn 440 tấn cá các loại nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết này. Trong đó, Xí nghiệp tập trung chuẩn bị các loại cá có nhu cầu tiêu thụ cao như: cá lóc, cá lóc bông, cá ba sa, điêu hồng...

Cận Tết, chỉ có giá một số loại gia cầm làm sẵn như: gà ta, vịt ta, vịt xiêm... tăng khoảng 2.000-15.000 đồngkg so với cách nay hơn một tuần. Tại nhiều chợ và điểm bán gia cầm sạch, gà ta làm sẵn đang có giá khoảng 110.000-121.000 đồng/kg, vịt ta 60.000-73.000 đồng/kg...

Sức mua bánh kẹo bắt đầu tăng dần lên. Trong ảnh: Người tiêu dùng mua bánh kẹo bày bán tại đường Nguyễn An Ninh. Ảnh: ANH KHOA

HOA KIỂNG, BÁNH KẸO: CHỜ SỨC MUA TĂNG

Thời điểm này, hoa kiểng được bày bán tại nhiều tuyến đường, như: chợ hoa Bến Ninh Kiều (đường Hai Bà Trưng), chợ hoa Hoàng Văn Thụ, chợ hoa Hồ Xáng Thổi... Năm nay, do giá vật tư và chi phí sản xuất tăng, giá bán lẻ nhiều loại hoa kiểng trên thị trường tăng từ 20-40% so với năm trước. Theo nhận định của giới kinh doanh hoa kiểng, sức tiêu thụ hoa kiểng chậm có thể do ảnh hưởng của tình trạng thắt chặt chi tiêu trong bối cảnh khó khăn chung về kinh tế. Tuy nhiên, nhiều nhà vườn vẫn tin tưởng những ngày tới, sức mua sẽ tăng mạnh và nhiều loại hoa kiểng có thể hút hàng mạnh vì nguồn cung không nhiều bằng mọi năm.

Những ngày qua, giá nhiều loại trái cây như: dưa hấu, quýt tiều, mận... giảm khoảng 1.000-5.000 đồng/kg so với cách nay hơn một tuần. Theo giới kinh doanh, giá các loại trái cây này giảm do gần đây lượng hàng về chợ tăng mạnh làm cung đang tạm thời có dấu hiệu vượt cầu. Giá bán lẻ dưa hấu (dưa ăn) giảm chỉ còn 7.000-8.000 đồng/kg; giá quýt tiều còn 20.000 đồng/kg; giá mận An Phước chỉ còn 8.000-10.000 đồng/kg... Do nguồn hàng về chợ dồi dào, hiện giá nhiều loại rau củ như: bông cải, bông bí, khổ qua, dưa leo, hành củ... cũng đã giảm 1.000-3.000 đồng/kg so với tuần trước...

Tại nhiều chợ, hoa cúc Đài Loan (loại cây đẹp), hoa cát tường, bông giấy..., giá 50.000-60.000 đồng/chậu; vạn thọ, thược dược 40.000-50.000 đồng/chậu; đỗ quyên, cúc mâm xôi, mai dạ thảo (loại lớn): 100.000-110.000 đồng/chậu. Hồng môn giá 150.000 đồng/chậu, hoa ly ly 200.000-220.000 đồng/chậu; cây hoa lài, sứ Lan Thanh, nguyệt quế giá 100.000-400.000 đồng/chậu, tùy loại. Mai vàng loại cây nhỏ, giá khoảng 50.000-400.000 đồng/cây; loại cây 5-9 năm tuổi giá khoảng 500.000-1.500.000 đồng/cây; mai từ 10 năm tuổi trở lên có giá từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng/cây trở lên... Theo nhiều người kinh doanh hoa kiểng ở TP Cần Thơ, đến ngày 23 Tết, sức mua nhiều loại hoa kiểng vẫn còn yếu. Sức mua hầu như mới chỉ tập trung nhiều ở các loại hoa và các loại kiểng lá dùng để trang trí nội thất có giá bình dân, khoảng vài chục ngàn đồng/chậu. Trong khi đó, sức mua mai vàng và nhiều loại kiểng gốc, kiểng hình, kiểng bonsai vẫn khá chậm. Bà Nguyễn Thị Phụng, ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều, cho biết: “Năm nay, thời tiết không thuận lợi, phần lớn các nhà vườn đều có số lượng lớn hoa kiểng bị hư hoặc ra hoa không theo ý muốn. Gia đình tôi trồng 3.000 chậu hoa các loại, nhưng Tết này chỉ còn khoảng 2.000 chậu có thể đem ra chợ bán...”.

Bà Nguyễn Thu Thủy, bán bánh kẹo, mứt Tết (lô Huy Thủy) ở đường Nguyễn An Ninh, quận Ninh Kiều, cho biết: “Đến ngày 23 Tết, sức mua nhiều loại bánh kẹo, mứt đã tăng lên đáng kể nếu so với những ngày trung tuần tháng tháng Chạp. Tuy nhiên, sức mua hiện vẫn còn yếu hơn so với cùng kỳ năm trước...”. Giá nhiều loại bánh kẹo, mứt Tết năm nay tăng khoảng 20-30% so với năm trước. Theo đó, mức mãng cầu giá từ 12.000-28.000 đồng/100g, kẹo đậu phộng từ 8.000-10.000 đồng/100g, bánh hộp thiếc (700g) khoảng 100.000-110.000 đồng/hộp... Nhiều tiểu thương đang kỳ vọng sức mua bánh kẹo, mứt sẽ tăng mạnh trong những ngày giáp Tết tới.

VĂN CỘNG - ANH KHOA

Bán hoa kiểng tại chợ hoa Bến Ninh Kiều. Ảnh: VĂN CỘNG

Chia sẻ bài viết