31/01/2012 - 09:32

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ:

Năm 2012, thị trường chứng khoán sẽ vượt qua khó khăn, đi vào thế phát triển

Ngày đi làm đầu tiên của năm mới Nhâm Thìn (30-1), Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã có những chia sẻ với báo chí về các giải pháp với thị trường chứng khoán trong năm 2012.

* Thưa Bộ trưởng, năm 2012, Bộ Tài chính sẽ có những giải pháp cụ thể nào để thúc đẩy thị trường chứng khoán (TTCK)?

Bộ trưởng Vương Đình Huệ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên trong năm Nhâm Thìn. Ảnh: BỘ TÀI CHÍNH 

- Bộ Tài chính luôn có quan điểm nhất quán, coi thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Chính phủ và Bộ Tài chính đều coi sự phát triển của thị trường tín dụng và thị trường chứng khoán đều song hành để tài trợ vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho nền kinh tế. TTCK là phong vũ biểu đo lường kinh tế vĩ mô. Ngược lại, kinh tế vĩ mô tốt chính là yếu tố thúc đẩy thị trường chứng khoán ổn định, tăng trưởng. Đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp (DN) huy động được nhiều vốn trên thị trường. Chính vì vậy, Bộ Tài chính kiên trì hành động theo Nghị quyết 01 của Chính phủ khi tiến hành thực hiện các mục tiêu tổng quát trong năm 2012 đối với nền kinh tế, chính sách tài khóa nói chung và vốn trên thị trường chứng khoán nói riêng. Việc thực hiện chính sách tài khóa hiệu quả, linh hoạt và phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ sẽ giúp nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam đi vào ổn định, kiểm soát lạm phát dưới 2 con số. Đồng thời bắt đầu quá trình tái cấu trúc nền kinh tế một cách mạnh mẽ.

Bộ Tài chính cũng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bộ và Ủy ban chứng khoán nhà nước triển khai quyết liệt chiến lược chính sách phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2020. Đồng thời bắt tay vào thực hiện ngay tái cấu trúc thị trường chứng khoán, công ty chứng khoán và các công ty bảo hiểm cũng như các định chế tài chính tín dụng khác.

Tôi cũng hy vọng rằng với những giải pháp quyết liệt, nhất là các giải pháp về kỹ thuật trong việc tổ chức thị trường sẽ đảm bảo cho thị trường hiện đại, thông suốt, dễ dàng, công khai và minh bạch hơn. Với những nỗ lực vượt khó của các DN cũng như các nhà đầu tư, tôi tin thị trường chứng khoán năm 2012 sẽ đi vào thế ổn định vững chắc trong tương lai trung và dài hạn.

* Vậy trong năm Nhâm Thìn này, Bộ Tài chính sẽ có những chính sách như thế nào để thúc đẩy sự phát triển của các DN?

- Các DN nói chung, trong đó bao gồm các Công ty đại chúng, DN niêm yết, trong năm nay Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh công tác cổ phần hóa. Bên cạnh việc cố gắng của các DN, nhà nước sẽ hỗ trợ tạo điều kiện cho DN trong quá trình tái cấu trúc để nâng cao hiệu quả cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tăng cường hỗ trợ DN trong sản xuất kinh doanh. Bộ Tài chính đã đưa ra nhiều gói giải pháp trước mắt cũng như lâu dài để phát triển hoạt động sản xuất của DN. Trong đó, trọng điểm hỗ trợ là các DN nói chung và các DN niêm yết nói riêng trên ba lĩnh vực là tín dụng, thuế và hỗ trợ phát triển thị trường trái phiếu DN. Đặc biệt năm nay, cùng với việc xây dựng các chỉ số nâng cao mức tín nhiệm của quốc gia thì Bộ Tài chính cũng phối hợp với các Bộ ngành, các tổ chức quốc tế để xây dựng định giá tín nhiệm của các DN để phát triển thị trường trái phiếu DN. Đây cũng là thành tố để phát triển thị trường chứng khoán trong tương lai.

* Bộ trưởng nhận định thế nào về sự phát triển của thị trường chứng khoán nước nhà trong năm 2012?

- Trong năm 2011, TTCK khó khăn, nhưng về cuối năm thị trường đã có 10 phiên tăng điểm liên tục. Tôi tin tưởng trong năm 2012, mặc dù nền kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn nhưng trong “cái khó sẽ ló cái khôn”. Nền kinh tế Việt Nam vẫn phát triển khá hơn trong tương lai ngắn hạn và trung hạn. Các nhà đầu tư hãy yên tâm, tin vào các giải pháp của Chính phủ, chính sách tái cấu trúc, nhất định thị trường chứng khoán sẽ vượt qua khó khăn và phát triển trong năm Nhâm Thìn.

* Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng.

THÙY DƯƠNG - TTXVN (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết