20/01/2012 - 10:10

Hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó

Năm 2011, những khó khăn chung của nền kinh tế đã tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp (DN), không ít DN xin giải thể, tạm ngừng hoạt động, do thị trường tiêu thụ khó, tài chính hạn chế... Tại TP Cần Thơ, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN, tạo điều kiện để DN phát triển sản xuất kinh doanh... và đã đạt nhiều kết quả khả quan.

CHUNG TAY VƯỢT KHÓ

Năm 2011, nỗ lực vượt qua khó khăn, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của thành phố ước thực hiện 39.956 tỉ đồng. Trong ảnh: Người tiêu dùng mua sắm tại Siêu thị Co.opMart Cần Thơ.  

Trong buổi họp mặt DN tiêu biểu trên địa bàn TP Cần Thơ nhân dịp đầu năm mới 2012, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống, nói: “Năm 2011, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, giá nguyên vật liệu đầu vào, lạm phát tăng, lãi suất ngân hàng ở mức cao... đã ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư và đời sống nhân dân trên địa bàn thành phố. Thành phố đã tập trung thực hiện những giải pháp, chính sách của Chính phủ về tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội, kịp thời giải quyết những vướng mắc, tháo gỡ khó khăn cho các DN trong sản xuất kinh doanh. Tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh năm 2011 đạt được kết quả khá toàn diện”... Năm 2011, tăng trưởng kinh tế của TP Cần Thơ đạt 14,64%. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 15,9% so với năm 2010, chất lượng hoạt động nội thương được nâng cao, đáp ứng được nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân, tăng 22,9% so với năm 2010; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 16,57% so với năm 2010...

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, năm qua, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành tập trung cải cách hành chính công, cải thiện môi trường kinh doanh để đẩy mạnh thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo mọi điều kiện cho DN phát triển. Lẽ đó, số lượng DN trên địa bàn TP Cần Thơ ngày càng tăng, góp phần giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập cho người lao động và DN cùng thành phố thực hiện tốt các chính sách an sinh... Năm 2011, thành phố có 1.232 đơn vị DN (gồm: 1.004 DN và 228 đơn vị trực thuộc DN) được thành lập mới, vốn đăng ký 5.352 tỉ đồng; nâng tổng số DN trên địa bàn thành phố lên 11.023 (gồm: 8.869 DN và 2.154 đơn vị trực thuộc DN), vốn đăng ký 29.096 tỉ đồng. Bên cạnh đó, thành phố đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 4 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 986,4 tỉ đồng (tăng gấp 3 lần so với năm 2010), cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 6 dự án vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 138,23 triệu USD (tăng gấp 5,4 lần so với năm 2010), điều chỉnh tăng vốn 3 dự án với tổng vốn 78,7 triệu USD...

Ngoài ra, các sở, ngành thành phố còn quan tâm hỗ trợ DN đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng lao động trong DN. Thành phố hiện có 65 cơ sở dạy nghề (tăng 3 cơ sở so với năm 2010) gồm: trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề... Hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ DN cũng được tăng cường. Thành phố thường xuyên tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn nhằm tạo điều kiện cho các DN có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và nắm bắt những thông tin về nhu cầu thị trường, tình hình giao thương, cơ hội đầu tư tại các thị trường EU, Nhật Bản, UAE và các nước Trung Đông, Châu Phi, Hoa Kỳ, Ấn Độ...

Bà Nguyễn Mỹ Thuận, Tổng Thư ký Hiệp hội DN TP Cần Thơ (CBA) cho rằng, năm 2011 DN gặp khó về tài chính và thị trường. CBA đã hỗ trợ DN hội viên thông qua giới thiệu Chương trình hỗ trợ cạnh tranh toàn cầu (nhằm vào các dự án sáng kiến mới trong chuỗi sản xuất nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ xuất khẩu và ngành du lịch), nguồn vốn tài trợ đối ứng không hoàn lại của Chính phủ Đan Mạch thông qua Quỹ GCF. Kết quả có 3 dự án của hội viên CBA được Quỹ GCF ký kết hợp đồng tài trợ tổng trị giá 13,47 tỉ đồng và 2 dự án đang trong quá trình xem xét với tổng mức tài trợ 7,7 tỉ đồng. Ngoài ra, CBA còn tổ chức các khóa đào tạo về kỹ năng quản lý DN, quản lý nhân sự, quản lý tài chính... để hỗ trợ các DN hội viên nâng cao năng lực hoạt động.

Ông La Minh Hồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương nghiệp Tổng hợp Cần Thơ, cho biết: Trong tình hình khó khăn của nền kinh tế thế giới cũng như trong nước, việc chỉ đạo điều hành của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố trong việc hỗ trợ các DN trên địa bàn là rất cần thiết. Lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành tháo gỡ khó khăn cho DN trong các lĩnh vực thuế, tiếp cận đất đai và nguồn vốn... giúp DN an tâm hơn trong sản xuất, kinh doanh. Và nhiều DN đã vượt qua được khó khăn.

TẬP TRUNG GỠ KHÓ CHO DN

Năm 2012, theo nhận định của các chuyên gia, tình hình chính trị, kinh tế thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến nền kinh tế nước ta. Trong nước, việc tái cấu trúc lại nền kinh tế và cắt giảm đầu tư công của Chính phủ sẽ ảnh hưởng nhất định đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Do vậy, TP Cần Thơ đã xác định tăng cường phát huy nội lực, đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực trên các lĩnh vực để vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012...

UBND TP Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) 5 năm (2011-2015) nhằm hỗ trợ DNNVV khắc phục khó khăn, thông qua thực hiện các chính sách trợ giúp trong các lĩnh vực tài chính, mặt bằng sản xuất, đổi mới công nghệ, thiết bị, mở rộng thị trường, đào tạo lao động... Các dự án được triển khai như: kế hoạch trợ giúp phát triển DNNVV TP Cần Thơ giai đoạn 2011-2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì; dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các DNNVV TP Cần Thơ giai đoạn 2011-2020” do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì; đề án hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực về phần mềm, nội dung số và điện tử cho TP Cần Thơ do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì... Nếu các dự án, đề án này được triển khai căn cơ sẽ tạo điều kiện rất lớn cho DN phát huy nội lực, góp phần giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Năm qua, thành phố đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội, dù còn nhiều hạn chế cần khắc phục, nhưng sự nhập cuộc của các sở, ngành, cùng nỗ lực của DN đã giúp kinh tế thành phố đạt tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn, cho rằng, để kinh tế thành phố phát trển ổn định, cần khắc phục những hạn chế và rút kinh nghiệm trong thực hiện các dự án quy hoạch phát triển khu công nghiệp, khu đô thị, do tiến độ còn chậm. Việc thực hiện thắt chặt tín dụng đã gây khó khăn cho các DN, lãi suất cho vay cao, năng lực cạnh tranh của DN còn hạn chế. Do vậy, UBND thành phố đã chỉ đạo các ngành chức năng năm 2012 tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các DN hoạt động hiệu quả.

Bài, ảnh: ANH KHOA

Chia sẻ bài viết