17/01/2009 - 11:17

Khởi tố vụ án tham ô tài sản tại phường Lê Bình, quận Cái Răng

(CT)- Ngày 16-1-2009, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tham ô tài sản” xảy ra tại phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, từ năm 1995 đến tháng 10-2008, Huỳnh Ngọc Minh (sinh năm 1969) cán bộ phụ trách thương binh xã hội phường Lê Bình được giao nhiệm vụ chi trả tiền chế độ chính sách cho các đối tượng chính sách trên địa bàn phường. Tuy nhiên, trong quá trình chi trả, Minh đã chiếm dụng 200.805.000 đồng của 6 thương binh và 147.589.800 đồng của 6 trường hợp được hưởng tiền tuất liệt sĩ. Qua xác minh 12 trường hợp này thì một số trường hợp đã chuyển đi nơi khác, một số đã chết và 1 trường hợp hưởng tiền tuất liệt sĩ nhưng không có quyết định trợ cấp. Sau khi vụ việc bị phát hiện, Minh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Bà Trần Thị Diễm Trúc được giao nhiệm vụ làm thay công việc của Minh. Quá trình chi trả tiền chế độ chính sách, bà Trúc phát hiện có thêm 20 trường hợp có tên trong danh sách hưởng chế độ chính sách nhưng không ai đến nhận. Công an xác minh các trường hợp trên cũng đã đi khỏi địa phương hoặc đã chết. Theo cơ quan điều tra, số tiền Minh chiếm dụng có thể lên đến hàng tỉ đồng. Gia đình của Huỳnh Ngọc Minh đã khắc phục hậu quả 150.000.000 đồng.

Sơn Hà

Chia sẻ bài viết