15/06/2013 - 21:27

Khi nghệ sĩ làm quảng cáo!

Chuyện nghệ sĩ nhận quảng cáo cho công ty, doanh nghiệp, nhãn hiệu là điều bình thường. Tuy nhiên, điều đáng nói là hiện nay nhiều nghệ sĩ tham gia quảng cáo bất chất pháp luật, lòng tự trọng, gây bức xúc trong dư luận.

 Hồ Ngọc Hà và cha ruột “cụng ly” liên tục trong MV “Cám ơn cha”. 

Chào mừng Ngày của Cha 16-6, ca sĩ Hồ Ngọc Hà thực hiện video clip ca nhạc (MV) "Cám ơn Cha" với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ. Sẽ là rất ý nghĩa nếu MV không có hình ảnh Hồ Ngọc Hà cùng cha ruột lúc nào cũng cầm ly rượu trên tay. Hình ảnh chai rượu của một nhãn hiệu khá nổi tiếng được lặp đi lặp lại liên tục. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Sở Thông tin - Truyền thông TP Hồ Chí Minh cho biết MV đã quảng cáo "trá hình" mặt hàng không được phép quảng cáo và sẽ quyết định xử phạt. Điều khiến dư luận bức xúc là Hồ Ngọc Hà "kiếm tiền" trên một sản phẩm âm nhạc mang ý nghĩa tri ân đấng sinh thành với sự tham gia của cha mẹ nhiều nghệ sĩ như: Đoan Trang, Nguyễn Hồng Thuận, Ngọc Khanh… và cả cha mẹ cô. Khó có thể nói Hồ Ngọc Hà vô ý vì cuối MV còn ghi rất rõ dòng chữ: "18+, thưởng thức có trách nhiệm".

Đây không phải là trường hợp duy nhất nghệ sĩ bị dư luận phản ứng vì quảng cáo phản cảm. Nhiều nghệ sĩ bây giờ bất chấp tất cả để kiếm tiền. Có người biến hình thành trò hề khi mặc bộ đồ toàn vỏ mì gói trình diễn trên sân khấu; quảng cáo thuốc tăng lực... Hay trước đó, nhiều người đã lên án hai ca sĩ Bảo Anh và Bùi Anh Tuấn khi quảng bá cho một trang mạng xã hội của Trung Quốc không được phổ biến ở Việt Nam. Liệu có phải họ "trẻ người non dạ"?

Công bằng mà nói quảng cáo là nguồn thu nhập chính đáng của nhiều nghệ sĩ. Nhưng kiểu "nghệ sĩ quảng cáo" hiện nay đang tạo nên những ảnh hưởng xấu đến xã hội và còn ngay cả chính bản thân người trong cuộc. Có chút danh tiếng, một số nghệ sĩ đã chấp nhận "bán" tên tuổi và hình ảnh của mình cho doanh nghiệp.

Đáng ngại là những hình ảnh quảng cáo phản cảm, phạm pháp này được phổ biến tràn lan trên mạng Internet, tác động xấu đến những người hâm mộ trẻ. Thiết nghĩ, các ngành chức năng cần mạnh tay với những "nghệ sĩ quảng cáo" này.

Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết