11/02/2009 - 10:23

Đoàn Đại biểu Quốc hội và lãnh đạo TP Cần Thơ

Khảo sát, kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp ở huyện Phong Điền, Cờ Đỏ

(CT)- Ngày 10-2-2009, ông Huỳnh Văn Tiếp, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, đã khảo sát tình hình sản xuất nông nghiệp ở huyện Phong Điền.

 Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn (bìa, phải) kiểm tra rầy nâu hại lúa đông xuân tại một thửa ruộng ở xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ. Ảnh: ANH KHOA

Theo báo cáo của UBND huyện Phong Điền, toàn huyện có khoảng 10.000 ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có 4.000 ha trồng lúa và 6.000 ha vườn và hoa màu. Thời gian qua, huyện đã tập trung nhiều giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu sản xuất, chọn những loại cây trồng, vật nuôi phù hợp để gia tăng thu nhập trên cùng diện tích đất canh tác, nâng cao đời sống nông dân. Tuy nhiên, do hệ thống thủy lợi chưa đảm bảo; kinh phí đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn chưa đáp ứng nhu cầu, nên việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất trên địa bàn huyện còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, do giá vật tư nông nghiệp, giống cây trồng, vật nuôi tăng cao, nhiều loại nông phẩm vào vụ thu hoạch giá cả thấp, gây nhiều khó khăn cho đời sống người dân.

Để giảm bớt khó khăn cho nông dân, UBND huyện đề nghị Nhà nước cần tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi khép kín; tăng cường chuyển giao khoa học công nghệ, tạo điều kiện cho nông dân vay vốn với lãi suất ưu đãi, nhất là đối với các vườn cây kết hợp với du lịch sinh thái...

Ông Huỳnh Văn Tiếp, thay mặt đoàn khảo sát, tiếp thu những kiến nghị của huyện và hứa sẽ phản ánh với các cơ quan chức năng của thành phố, Chính phủ.

* Cùng ngày 10-2-2009, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn cùng đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) thành phố đã đi kiểm tra hình dịch bệnh trên lúa đông xuân 2008-2009 tại huyện Cờ Đỏ.

Theo Phòng NN&PTNT huyện Cờ Đỏ, trên địa bàn huyện có hơn 30.000 ha lúa đông xuân 2008-2009. Khoảng 5.300 ha đã bị nhiễm rầy nâu, tập trung chủ yếu ở các xã Thới Đông, Đông Bình... Tuy nhiên, nhờ cán bộ cơ sở thăm đồng thường xuyên, kịp thời hướng dẫn nông dân cách phòng trị bệnh nên thiệt hại do rầy nâu gây ra không đáng kể.

QUỐC TRƯỞNG - ANH KHOA

Chia sẻ bài viết