26/03/2013 - 10:19

Josh Groban - “Kỳ quan mới của giọng hát”

Photo: Chris Buck

Josh Groban sở hữu giọng hát truyền cảm, đầy nội lực, cách thể hiện độc đáo. Tờ New York Times từng ví von Josh là “Kỳ quan mới của giọng hát”. Đến  nay, Josh Groban đã tiêu thụ 25 triệu album trên thế giới, từng được đề cử Grammy, Oscar.

Âm nhạc của  Josh Groban có sự lôi cuốn kỳ lạ khi pha trộn hài hòa giữa thể loại cổ điển và pop đương đại khiến những ai từng nghe đều phải trầm tư. Josh Groban chia sẻ: “Tôi thích làm mọi người cười nhưng âm nhạc của tôi luôn khiến họ phải khóc”. Nhạc của Josh Groban bao giờ cũng đong đầy cảm xúc, ca từ trau chuốt, sâu lắng.

Josh mang trong mình ba dòng máu Mỹ, Nga, Na Uy. Chàng ca sĩ  này rất đa tài khi có thể sáng tác nhạc và chơi các loại nhạc cụ. Josh Groban có giọng Baritone (nam trung), âm vực rộng với yếu tố truyền cảm rất cao. Chất giọng đặc biệt này được nhạc sĩ danh tiếng David Foster chú ý, mời về tập hát cùng nữ danh ca Celine Dion khi anh mới 17 tuổi. Celine Dion từng ngạc nhiên về Josh Groban bởi anh sở hữu “giọng ca của một thiên thần” chạm đến trái tim người nghe. Josh Groban có thể hát tốt ở các thể loại nhạc pop, rock… nhưng cuối cùng anh đã chọn thể loại nhạc khá kén người nghe: cổ điển, tính hàn lâm cao. David Foster tạo điều kiện cho Josh Groban đến với công chúng yêu nhạc thông qua chương trình diễn tại buổi tuyên thệ nhậm chức thống đốc California, ngay sau đó cái tên Josh Groban được nhiều người chú ý.

Album đầu tiên “Josh Groban” (2001) tuy không được đánh giá cao nhưng có số lượng bán ra đáng kể, được công nhận là đĩa đôi bạch kim (khoảng 2 triệu bản) tại Mỹ. Đến album thứ hai “Closer” ra mắt vào năm 2003 thì Josh Groban mới gặt hái được những thành công nhất định: chiếm giữ vị trí thứ 4, bán được 375.000 bản trong tuần đầu tiên rồi leo lên ngôi vị quán quân trên bảng xếp hạng Billboard 200. Đĩa đơn “You Raise Me Up” trích từ album thứ hai “Closer” ra mắt sau đó “làm mưa làm gió” ở các bảng xếp hạng quốc tế và mang về cho Josh Groban đề cử Grammy 2005 ở hạng mục “Nam ca sĩ trình diễn nhạc pop xuất sắc nhất”.

Album thứ ba “Awake” (2006) được xem là thành công nhất của Josh Groban với lượng tiêu thụ 1,7 triệu bản chỉ sau 2 tháng phát hành. Năm 2007, Josh ra mắt album nhạc giáng sinh đầu tiên của mình.Thành công của album này đã vượt ra khỏi sức mong đợi.  Sau 7 tuần có mặt trên Billboard, “Noel” đã soán ngôi đầu album “As I Am” của Alicia Keys khi tiêu thụ được 405.000 bản trong tuần lễ thứ 7. “Noel” trở thành album Giáng sinh đạt vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng kể từ khi album “Miracles” của nghệ sĩ saxophone Kenny G làm được vào năm 1994. Không theo giai điệu thánh ca như những ca sĩ khác, Josh Groban có cách xử lý bài hát mới hơn: kết hợp chất nhạc cổ điển với pop bằng giọng trầm ấm. “Noel” trở thành album bán chạy nhất ở Mỹ năm 2007 với lượng tiêu thụ 3,6 triệu bản.

Thành công của Josh Groban còn được biết đến là khả năng trình diễn ca khúc trong phim. Những nhạc phẩm do Josh Groban trình bày trong phim đều nhận được sự yêu thích như: “Remember” trong phim “Troy”, “You are still you” trong Ally McBeal, “Believe” trong “The Polar Express”- ca khúc mang đến cho Josh Groban đề cử giải Oscar 2005… Josh Groban trở thành nghệ sĩ trẻ nhất (28 tuổi)  được vinh danh tại Hollywood Bowl Hall of Fame (Tòa nhà kỷ niệm những người nổi tiếng tại Mỹ) năm 2009.

Ái Lam 
(Theo Telepraph, Biography, Dailymail)

Chia sẻ bài viết