14/07/2021 - 19:38

Indonesia có số ca mắc mới trong ngày cao nhất thế giới 

 Campuchia ngừng xuất nhập cảnh với một số trường hợp công dân Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, với 47.899 ca, hơn mốc kỷ lục cũ 40.427 ca được thiết lập chỉ trước đó một ngày, Indonesia ngày 13-7 đã vượt qua Ấn Ðộ để trở thành quốc gia đứng đầu thế giới về số ca mắc mới COVID-19 trong ngày.

Nhiều bệnh viện ở Indonesia hết chỗ cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: AFP​

Về số ca tử vong mới trong ngày, quốc gia Ðông Nam Á này cũng đứng thứ hai thế giới, chỉ sau Brazil, khi ghi nhận thêm 864 ca. Như vậy, đến nay Indonesia đứng thứ 15 thế giới về số ca mắc COVID-19 với tổng cộng 2.615.529 ca, và đứng thứ 16 thế giới về số ca tử vong với tổng cộng 68.219 trường hợp.

Số ca mắc COVID-19 tại Indonesia đã liên tục gia tăng trong vài tuần qua, được cho là hệ quả của kỳ nghỉ lễ xả chay Eid al-Fitr hồi tháng 5 và sự xuất hiện của các biến thể mới nguy hiểm của SARS-CoV-2, trong đó có biến thể Delta.

Mới đây, Indonesia đã công bố chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tự chi trả thông qua hãng dược quốc doanh Kimia Farma. Tuy nhiên, kế hoạch này đã buộc phải tạm hoãn hôm 12-7 trước nhiều ý kiến chỉ trích.

Indonesia phát động chương trình tiêm chủng toàn quốc ngừa COVID-19 vào ngày 13-1 với mục tiêu tiêm chủng cho ít nhất 181,5 triệu người để đạt được miễn dịch cộng đồng vào cuối năm nay. Tính đến ngày 13-7, quốc gia này đã tiêm đủ hai mũi vaccine cho 15.190.998 người, trong khi 36.914.607 người khác đã được tiêm một liều vaccine.

► Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, tối 13-7, Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia ra thông báo gửi các cơ quan Việt Nam về việc do tình trạng biến thể Delta lây lan rộng và yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 của hai nước, Campuchia quyết định tạm thời ngừng xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam là nhân viên và chuyên gia các công ty Việt Nam đang hoạt động tại Campuchia trong vòng một tháng, kể từ ngày 18-7 tới.

Thông báo nêu rõ biện pháp này không áp dụng đối với trường hợp bệnh nhân cần đi điều trị tại Việt Nam, các nhà ngoại giao, công chức nhà nước thực hiện nhiệm vụ theo lời mời của chính quyền hai nước, các học viên và sinh viên đã hoàn thành chương trình học tập hoặc thực hiện nhiệm vụ đặc biệt được chính phủ hai nước cho phép.

Với trường hợp nhân viên và chuyên gia các công ty Việt Nam đã nhập cảnh vào Campuchia, cả với những người đã hoàn thành cách ly và đang trong thời gian cách ly cũng không được phép trở lại Việt Nam trong thời gian tạm ngừng xuất nhập cảnh nói trên.

MINH CHÂU

Chia sẻ bài viết