02/06/2010 - 08:48

Hơn 10.000 thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010

* Cần xây dựng thương hiệu đào tạo tiến sĩ của Trường Đại học Cần Thơ
* HUYỆN THỚI LAI: Tuyên dương học sinh giỏi

(CT)- Sáng nay, ngày 2-6-2010, cùng với cả nước, hơn 10.000 thí sinh ở TP Cần Thơ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2009- 2010. Tại 15 cụm thi, trong đó, có 11 cụm thi dành cho 8.354 thí sinh phổ thông (8.162 thí sinh dự thi môn ngoại ngữ là tiếng Anh), còn lại 4 cụm thi dành cho 1.917 thí sinh bổ túc trung học.

 Những học sinh giỏi được tuyên dương. Ảnh: LY GIANG

Hiện có 22 Chủ tịch hội đồng thi, 52 Phó chủ tịch hội đồng thi, 60 Thư ký hội đồng thi, 1.299 giám thị coi thi và 93 thanh tra thi. Buổi sáng thí sinh thi môn Ngữ văn (thời gian làm bài 150 phút); chiều thi môn Hóa học bằng hình thức trắc nghiệm (thời gian làm bài 60 phút). Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2009- 2010 diễn ra trong 3 ngày 2, 3 và 4-6-2010.

* Trong chuyến làm việc tại TP Cần Thơ, ngày 1-6-2010, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), do Thứ trưởng GD&ĐT Trần Quang Quý dẫn đầu, đã làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT).

Trường Đại học Cần Thơ báo cáo với Thứ trưởng: chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010 tại cụm thi Cần Thơ đã sẵn sàng. Trường đã huy động hơn 6.500 lượt cán bộ, sinh viên làm công tác coi thi và phối hợp với công an TP Cần Thơ có kế hoạch bảo vệ chặt chẽ, an toàn cho kỳ thi; mời hơn 500 giáo viên THPT ở Cần Thơ, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Hậu Giang tham gia chấm thi...

Đối với việc phân cấp đào tạo tiến sĩ cho các trường, hiện Trường ĐHCT đang đào tạo 35 ngành sau đại học, với 2.300 người. Trường đề nghị Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo thêm tiến sĩ ngành Khoa học môi trường và thạc sĩ Luật.

Thứ trưởng Trần Quang Quý yêu cầu Trường ĐHCT nên tăng cường công tác quản lý, giám sát và thẩm định; tổ chức Hội nghị đào tạo tiến sĩ để đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong thời gian qua, từ đó có giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, để xây dựng thương hiệu đào tạo tiến sĩ của trường.

* Sáng 1-6-2010, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thới Lai tổ chức tuyên dương 608 học sinh giỏi năm học 2009-2010. Trong số đó, có 125 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp thành phố. Trần Thị Kim Thoa, học sinh Trường THPT Thới Lai đạt danh hiệu học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn được thưởng 1 triệu đồng. Năm học này, số lượng và chất lượng học sinh giỏi các cấp của huyện Thới Lai đã tăng hơn so với những năm học trước.

Họp mặt tuyên dương học sinh giỏi được ngành giáo dục huyện Thới Lai tổ chức hằng năm nhằm động viên học sinh học thật tốt.

L.G-B.NG

Chia sẻ bài viết