21/09/2013 - 21:00

Hollywood trở lại đề tài người da màu và bình đẳng chủng tộc

Đã có một thời gian hiếm thấy phim về người da màu xuất hiện, nhưng gần đây dòng phim này được trình chiếu ngày càng nhiều trên màn ảnh Hollywood.

Michael B. Jordan trong “Fruitvale Station”. Ảnh: slate.com 

Chủ đề da màu và bình đẳng chủng tộc chiếm khá nhiều trong các phim ra rạp của Hollywood gần đây. Nổi bật nhất là phim "Lee Daniel’s The Butler" đã dẫn đầu doanh thu phòng vé 2 tuần trước. Từ nay đến cuối năm, khoảng 10 phim của các nhà làm phim da màu về người da đen, sẽ được các hãng phim và công ty sản xuất phim Mỹ phát hành. Những phim này gồm nhiều thể loại, từ phim lịch sử tới phim âm nhạc. Đặc biệt là các phim tập trung khai thác cuộc sống của người Mỹ gốc Phi, chứ không chỉ phản ánh tội phạm và ma túy. Đáng chú ý có "Winnie Mandela" ra mắt vào tháng 9 và "Mandela: Long Walk to Freedom" sẽ ra mắt vào tháng 11 nói về nhà lãnh đạo chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Nelson Mandela và vợ của ông là Winnie Mandela.

Todd Boyd, Giáo sư chuyên về chủng tộc và văn hóa tại Đại học Nam California (Mỹ), phân tích: "Việc ông Obama lên làm tổng thống đã làm vấn đề bình đẳng chủng tộc thay đổi tích cực hơn. Khi một quyết sách hay quyết định mang tính chỉ đạo thì rõ ràng cả một nền văn hóa cũng sẽ bị ảnh hưởng và chúng ta đang thấy điều ấy ở Hollywood với những câu chuyện chủng tộc".

Những năm gần đây, các liên hoan phim độc lập như Sundance ngày càng trở nên quan trọng trong việc ghi nhận và quảng bá tác phẩm của các nhà làm phim da đen. Đầu năm nay, liên hoan phim trao tặng giải thưởng lớn của Ban giám khảo và giải Khán giả cho tác phẩm "Fruitvale Station" của Ryan Coogler... Cộng đồng người Mỹ gốc Phi cũng đã nỗ lực hỗ trợ phân phối các phim này. The African - American Film Festival Releasing Movement (AFFRM) - công ty phân phối ra đời vào năm 2011 - đã giúp nhiều phim độc lập của đạo diễn da đen được chiếu rạp tại Mỹ.

Trở ngại lớn với các nhà làm phim da màu là tiếp cận đông đảo khán giả. Đơn cử, "Fruitvale Station" ra mắt hồi trung tuần tháng 7 ở Mỹ, đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ tại các rạp chiếu nhưng thống kê cho thấy 80% số người mua vé xem "Fruitvale Station" là người da đen. Diễn viên Mỹ gốc Phi Omari Hardwick cho rằng, người Mỹ da trắng không thích xem những câu chuyện về người da đen. Dù các diễn viên da màu như Will Smith và Denzel Washington có thể thu hút khán giả quốc tế, nhưng phim về người da màu thường không gây tiếng vang ngoài nước Mỹ. Giám đốc điều hành kênh truyền hình giải trí Black Debra L Lee - đã chiếu nhiều phim về người da màu – vẫn lạc quan: "Nếu bạn kể chuyện hấp dẫn, mọi người sẽ quan tâm và chúng tôi cần phải làm cho mọi người bỏ cảm giác rằng phim về người da màu không hay".

Duyên Khánh (Theo NyTimes, HollywoodReporter)

Chia sẻ bài viết