01/04/2013 - 21:08

Hollywood chuyển kinh doanh điện ảnh sang châu Á

Công ty tư vấn–quản lý Ernst & Young dự đoán Trung Quốc sẽ là thị trường điện ảnh lớn mạnh nhất thế giới vào năm 2020 của Hollywood. Không chỉ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nga cũng trở nên quan trọng hơn trong việc kinh doanh điện ảnh của Hollywood gần đây. Nhất là thị trường Nga – nơi giao thoa giữa châu Á và châu Âu - đã giúp Hollywood tăng trưởng gần 20% trong năm 2012. Điển hình, phim "Ice Age 4" chiếu tại Nga, đã thu về 50 triệu USD – hơn nửa kinh phí làm phim. Vì vậy, Hollywood đang ngày càng chuyển hướng kinh doanh điện ảnh sang châu Á.

“Cloud Atlas” do hãng X Filme hợp tác với Trung Quốc, Nga và Đức sản xuất. Ảnh: hancinema.net 

Theo nhà sản xuất Hollywood Jerry Bruckheimer ("Pirates of the Caribbean"), các hãng phim Hollywood giờ không thực hiện một phim kinh phí lớn mà không có ngôi sao nổi tiếng tại châu Á. Jerry Bruckheimer ủng hộ xây dựng những vai diễn cho ngôi sao châu Á trong phim. Stefan Arndt, đại diện hãng phim X Filme, khẳng định: "Kiếm thật nhiều tiền từ điện ảnh với giấc mơ Mỹ giờ không còn nữa". Hãng X Filme đã chuyển hướng hợp tác với Trung Quốc, Nga và Đức sản xuất "Cloud Atlas". Theo Stefan Arndt, phim về sự đầu thai và luân hồi linh hồn, phương diện linh hồn có sự cộng hưởng lớn tại châu Á. Không xưởng phim Mỹ nào có ý định tài trợ cho một phim với kinh phí 100 triệu USD này. Hãng X Filme đem dự án này đi hết nước này đến nước khác và đã góp đủ tiền chỉ trong vài tháng.

"Cloud Atlas" chiếu tại Nga, thu hút hơn hai triệu lượt người đến xem - con số này không nhỏ hơn số lượng tại Mỹ. Cuối tháng 1 vừa rồi, "Cloud Atlas" cũng được công chiếu thành công tại Trung Quốc. Tuy nhiên, người Trung Quốc không được xem trọn vẹn phim. Cơ quan kiểm duyệt phim tại Trung Quốc đã cắt 23 phút của phim. Đạo diễn Tom Tykwer nói: "Nhân viên kiểm duyệt tại đây hầu như nói không với tình dục và bạo lực". Ví dụ, những đề cập đến hoạt động mại dâm tại Thượng Hải bị cắt bỏ khỏi phim về người hùng James Bond "Skyfall", và một cảnh trong đó một sát thủ được thuê giết một người bảo vệ cũng bị cắt. Tại thời điểm này, mỗi năm chỉ có 34 phim nước ngoài được trình chiếu tại đây. Để vượt qua quy định đó, những nhà sản xuất Mỹ và châu Âu tìm kiếm các đối tác Trung Quốc. Đơn cử "Cloud Atlas" được chiếu như một phim Trung Quốc, bởi 20% kinh phí là của người Trung Quốc.

Sự sẵn sàng chiều theo tính nhạy cảm Trung Quốc của các nhà sản xuất phương Tây bắt đầu gần với việc tự kiểm duyệt. Phim Hollywood "Red Dawn" vốn là về cuộc xâm chiếm phần lớn Mỹ của quân đội Trung Quốc. Sau khi quay, nhà sản xuất sử dụng thủ thuật số để biến quân Trung Quốc thành Triều Tiên. Nhưng người ta đoán rằng nếu Triều Tiên mở cửa với phương Tây, Hollywood sẽ không còn "người xấu" nữa.

Thị trường châu Á lớn đến mức các xưởng phim Hollywood đang tìm kiếm các thông tin lưu trữ làm tư liệu sản xuất bản làm lại cho thị trường địa phương như: bản làm lại phim Nhật Bản "Unforgiven" đang được đạo diễn lừng danh Hollywood Clint Eastwood sản xuất; phim Trung Quốc "A Woman, a Gun and a Noodle Shop" cũng sẽ được anh em đạo diễn Joel và Ethan Coen làm lại... Các phim châu Á được Hollywood mua làm lại dự đoán sẽ thu hút tại thị trường này tăng gấp 10 lần so với bản gốc.

DUYÊN KHÁNH (Theo NyTimes, Guardian)

Chia sẻ bài viết