24/05/2010 - 08:48

Hội thi “Tin học trẻ thành phố Cần Thơ lần thứ 12- 2010”

* Nhóm tác giả Nguyễn Khánh - Nguyễn Hoàng Nguyên, học sinh Trường THPT chuyên  Lý Tự Trọng đoạt giải Nhất cuộc thi “Phần mềm sáng tạo tin học”

(CT)- Ngày 23-5-2010, Ban Thường vụ Thành Đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Tin học TP Cần Thơ tổ chức Hội thi “Tin học trẻ thành phố Cần Thơ lần thứ 12- 2010”.

Hội thi lần này được tổ chức thành 2 cuộc thi nhỏ: “Kiến thức và kỹ năng về tin học” và “Phần mềm sáng tạo tin học” (PMST), thu hút 175 thí sinh đến từ các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thành phố tham gia. Trong cuộc thi “Kiến thức và kỹ năng về tin học”, các thí sinh trải qua 2 phần thi trắc nghiệm lý thuyết (kiến thức chung về máy tính và phần mềm, hệ điều hành, chương trình ứng dụng, lập trình,...) và thi thực hành ứng dụng (đối với học sinh tiểu học); lập trình (đối với học sinh THCS và THPT).

Tổng kết cuộc thi, Ban tổ chức trao 3 giải Nhất cho: Đào Minh Trung Thuận (học sinh Trường Tiểu học số 2, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn) ở cấp tiểu học; Lâm Trọng Quý (học sinh Trường THCS Thới An, quận Ô Môn) ở cấp THCS và Cao Duy Thanh (học sinh Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, quận Bình Thủy) ở cấp THPT. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải Nhì, Ba và Khuyến khích cho các thí sinh ở các cấp học, 4 giải dành cho thí sinh đạt kết quả cao nhất trong đơn vị ở các huyện Vĩnh Thạnh, Phong Điền, Cờ Đỏ và Thới Lai.

* Trước đó, ngày 22-5-2010 đã diễn ra cuộc thi “Phần mềm sáng tạo tin học”. Có 8 PMST của cá nhân và tập thể tham gia cuộc thi. Kết quả: PMST “Hệ thống chấm điểm Pascal tự động Zeta 1.0” của nhóm tác giả Nguyễn Khánh và Nguyễn Hoàng Nguyên, học sinh Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng đoạt giải Nhất.

P.LAM

Chia sẻ bài viết